SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thuốc nở ngực có thực sự tác dụng hay là cái bẫy nguy hiểm?

07:35, 13/09/2019
(SHTT) - Thuốc nở ngực đang được bày bán tràn lan và trở thành mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên đã có nhiều trường hợp phải rước họa vào thân khi sử dụng loại thuốc này.

Thuốc nở ngực có thực sự tác dụng?

Chỉ cần tìm cụm từ "thuốc nở ngực" trên mạng là cho ra cả hàng trăm, hàng nghìn kết quả với những lời quảng cáo hấp dẫn từ người bán hàng. Đóng vai người mu, PV Sở hữu trí tuệ đã goi điện cho một số điện thoại đính kèm loại thuốc nở ngực được quảng cáo có hiệu quả chỉ trong 3 tuần, người bán nhanh nhảu trả lời ngay: Đây là thức uống được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, có tác dụng bổ sung lượng estrogen dồi dào, cân bằng nội tiết và duy trì tuổi thanh xuân cho phụ nữ. Nếu thực hiện đều đặn trong vòng 3 tuần, người dùng sẽ có được vòng 1 như ý. Tuy nhiên, người bán hàng lại không nói rõ được về thông tin về xuất xứ, nguồn gốc chi tiết hơn về sản phẩm.

Cơ chế của các loại kem bôi nở ngực này cũng được quảng cáo lý giải bằng những lời có cánh: “Sử dụng kem bôi lên ngực, các tố chất trong kem nở ngực thẩm thấu qua da, kích thích tăng sinh tế bào mới, kết nối các vùng collagen bị đứt gãy, cung cấp độ ẩm hỗ trợ các phần lồi lõm nhanh chóng được làm đầy… khiến ngực căng tròn chỉ sau vài tuần”.

Như vậy loại thuốc này đang đánh trúng vào tâm lý của các chị em phụ nữ muốn có vòng ngực căng tròn. Tuy nhiên liệu nó có thực sự tác dụng?

thuoc no nguc

 Thuốc nở ngực có thực sự tác dụng?

Theo lý giải của các bác sĩ, thực phẩm chức năng dạng uống để tăng kích thước vòng một thực chất là một phương pháp bổ sung nội tiết tố nữ estrogen với mục đích kích thích tuyến vú phát triển. Với một người phát triển bình thường, nếu sử dụng estrogen không theo chỉ định của bác sĩ sẽ nguy hại cho sức khỏe vì cơ thể không thể điều hòa được lượng estrogen thừa, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giữa estrogen với các hormone khác.

Estrogen có vai trò tác động lên tuyến vú làm nang tuyến sữa phát triển và hệ thống ống dẫn sữa tăng trưởng, đặc biệt giúp tích tụ mô mỡ dưới da ở vú làm vú nở to lên. Tuy nhiên, tác động vừa kể có được là nhờ estrogen gắn vào các thụ thể của nó có trên mô vú và sự gắn này mạnh mẽ làm ngực nở nhiều nhất khi người nữ bước vào giai đoạn dậy thì và giai đoạn sinh sản.

Hơn nữa, số lượng thụ thể này ở mỗi phụ nữ sẽ khác nhau đưa đến sự đáp ứng nội tiết trên mô vú làm phát triển tuyến sữa và tích tụ mỡ khác nhau. Vì vậy, kích thước vú ở các phụ nữ là khác nhau, không có người nào giống người nào. Sau giai đoạn dậy thì, tác dụng estrogen nội sinh làm phát triển ngực gần như không còn nữa cho đến khi sinh sản.

Chia sẻ thẳng thắn trên Sức khỏe&Đời sống, DS Nguyễn Thanh Lâm cho biết: Kích thước vòng 1 của mỗi phụ nữ chỉ có thể đạt tới một kích cỡ nhất định. Kích thước này phụ thuộc nhiều vào gene di truyền và cấu trúc cơ thể của từng người. Trên thực tế, không một sản phẩm kem bôi ngực hay thuốc uống nào có thể làm nở ngực nhanh chóng chỉ trong vòng 3 tuần, thậm chí là 7 ngày như lời quảng cáo.

Tác hại khi dùng thuốc nở ngực

Thực chất, việc bôi kem và mát-xa ngực để một lượng nội tiết thấm vào ngực dần dần sẽ có tác dụng làm ngực trở nên săn chắc, nhưng để đạt được phải là một quá trình rất lâu dài, không phải chỉ trong vài tuần. Thực chất, tác động của kem nở ngực không nằm ở kem bôi mà nằm ở chính động tác mát-xa bầu ngực khi bôi kem. Những động tác cơ học này làm cho các bó cơ và lớp mỡ đệm dưới da (yếu tố quyết định kích cỡ bầu ngực) bị sưng nề khiến cho bầu ngực nở ra (tuy nhiên, nếu không tác động thì ngực sẽ trở lại tình trạng ban đầu).

Nhiều người uống thuốc thấy ngực có vẻ căng tròn hơn là do tác dụng phụ của estrogen gây giữ nước, gây béo giả. Nếu phụ nữ uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần cũng có hiện tượng căng ngực do tác dụng của hormon nữ cao có trong thuốc. Tuy nhiên, nếu ngừng thuốc, hiện tượng căng ngực này sẽ hết chứ không làm ngực phát triển. Thậm chí đối với một số người mẫn cảm, thuốc có thể khiến ngực bị phát ban, ngứa ngáy khó, sưng lên một thời gian mới trở lại bình thường.

Việc tiêm hay uống estrogen thường xuyên, dùng estrogen liều cao tuỳ tiện rất có hại cho sức khỏe, có thể gây rối loạn kinh nguyệt, lâu dài có thể gây nên các bệnh lý ở tuyến vú. Nhẹ thì phải điều trị các triệu chứng bỏng da (do hóa chất làm tổn thương), nặng hơn có thể gây viêm tấy, sưng, suy da do tổn thương da kéo dài sau dị ứng…

Ngoài ra, những hóa chất có trong kem nở ngực còn tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ khó lường. Estrogen tổng hợp được dùng trong các loại kem bôi ngực từng được cảnh báo là có nhiều tác dụng phụ, có thể gây ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung,…

Một số phụ nữ được chỉ định tiêm estrogen thời kỳ mãn kinh kéo dài cũng có thể tăng nguy cơ ung thư, tim mạch, đột quỵ, tạo cục máu đông…

Minh Thư

Tin khác

Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.