Xuất hiện ứng dụng tương tự FaceApp khiến các nhà bảo mật đưa ra cảnh báo nguy hiểm
Sau cơn sốt FaceApp, một ứng dụng chỉnh sửa khuôn mặt khác cũng đang làm náo loạn cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Phần mềm này có tên Zao,
Zao được phát triển bởi MoMo, một công ty truyền thông xã hội lớn tại Trung Quốc sở hữu nền tảng hẹn hò Tantan. Không lâu sau khi ra mắt, phần mềm này đã nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên nền tảng iOS tại Trung Quốc.
Ứng dụng này có cách hoạt động rất đơn giản, tương tự FaceApp. Nó cho phép người dùng ghép khuôn mặt của họ vào gương mặt của nhiều người nổi tiếng chủ yếu đến từ Trung Quốc. Nhưng trong kho dữ liệu cũng sẽ có một vài gương mặt nổi tiếng đến từ châu Âu như diễn viên như Leonardo DiCaprio trong Titanic hay Kit Harington từ Game of Thrones trong các đoạn video ngắn có sẵn.
Để sử dụng ứng dụng này, người dùng chỉ cần tải một bức ảnh có khuôn mặt mình lên. Sau đó, hệ thống sẽ tự động chỉnh sửa và ghép vào video được chọn. Kết quả sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.
Ứng dụng này sử dụng AI để phân tích khuôn mặt và tự động chỉnh sửa cho phù hợp với khung hình có trong nguồn video của hệ thống.
Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm trước khi quyết định tải về và sử dụng ứng dụng thú vị này chính là điều khoản người dùng của Zao.
Trong phần chính sách người dùng, Zao cho biết ứng dụng này sẽ có quyền sử dụng “miễn phí, không thể huỷ ngang, vĩnh viên, có thể chuyển nhượng” các nội dung mà người dùng tạo ra.
Điều này khiến nó trở thành mối lo ngại mới về quyền riêng tư. Thậm chí, mạng xã hội nổi tiếng WeChat đã chặn Zao trên nền tảng của họ.
Trên tài khoàn Weibo của Zao, đơn vị này đã nói rằng: "Chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được những lo ngại về chính sách người dùng của ứng dụng. Chúng tôi đã nhận thức được những vấn đề đang tồn tại và sẽ nhanh chóng khắc phục các sự cố này".
Sau sự kiện bị chặn bởi WeChat, Zao sau đã cập nhật và thay đổi một số điều khoản sử dụng. Theo đó, các nội dung như "headshot" và "mini-videos" sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cải thiện ứng dụng..
Trước Zao, nhiều ứng dụng camera của Trung Quốc đã trở thành mối lo ngại về quyền riêng tư của người dùng. Hồi đầu tháng 7/2019, ứng dụng FaceApp với chức năng chỉnh sửa khuôn mặt của người dùng trở nên già đi hoặc trẻ hơn cũng tạo nên cơn sốt toàn cầu đi kèm với những mối lo ngại về bảo mật cũng như vấn đề sử dụng dữ liệu người dùng không rõ ràng.
Các nhà bảo mật hiện nay đều khuyến cáo người dùng không nên sử dụng các ứng dụng dạng "deepfacke" tương tự như FaceApp và Zao bởi với sự phát triển của công nghệ hiện nay, tin tặc có thể lợi dụng những thông tin quan trọng này để thực hiện các hành vi gây tổn hại tới lợi ích của người dùng bất cứ lúc nào.
Được biết, từ năm 2017, các ứng dụng công nghệ dạng deepfake đã từng được sử dụng để tạo ra các nội dung giả mạo mang tính "phỉ báng" đối với người nổi tiếng và các chính trị gia và được ngăn cấm tại nhiều quốc gia trên thế giới.
-
Thanh Hằng và những lần bị tố mặc váy nhái
-
Chuỗi cửa hàng điện thoại giá ‘siêu rẻ’ của Thế giới Di Động có gì đặc biệt?
-
Mỹ phát triển robot mỏng như sợi chỉ giúp loại bỏ cục máu đông trong não
Bảo An