SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

08:22, 20/11/2021
Tối ngày 19/11, tại chùa Pháp Hoa tổ chức thả hoa đăng để tưởng nhớ đồng bào đã mất vì Covid-19 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đồng thời cũng cầu siêu cho hương linh của những người qua đời nhưng chưa được người thân làm lễ hoặc không có người thân lo hậu sự.
444

Vào 19 giờ ngày 19/11, tại chùa Pháp Hoa (đường Trường Sa, P.4, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện, 19 giờ 30 thực hiện lễ truyền đăng, vào 20 giờ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

200003

Lễ thả hoa đăng bắt đầu lúc 20 giờ 30 phút với sự tham dự của đại diện các cấp lãnh đạo cùng thân nhân người mất, các tăng ni, Phật tử và chức sắc các tôn giáo khác.

55

Bạn Trần Văn Việt (Q.Bình Thạnh) là một phật tử tại chùa Pháp Hoa, khi hay thông tin chùa sẽ tổ Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Việt cùng các bạn đã đến chùa rất sớm để tìm chỗ đứng thích hợp tiện theo dõi chương trình.

672

Việt chia sẻ, “trong đợt dịch vừa qua gia đình rất may mắn mình khi không có ai bị nhiễm Covid-19”. Điều Việt mong muốn nhất trong thời gian diễn ra đại lễ này là sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người khi dự lễ. Đồng thời cũng mong muốn đất nước sẽ mau có thuốc đặc trị Covid-19, để không còn sự mất mát như năm 2021 vừa qua.

111115

Chú Trương Quang Diện, một trong những thân nhân có người thân không may mất vì dịch Covid-19. Chú Diện cho biết bản thân đã rất mong đợi buổi lễ này, mong đợi giờ phút này lâu lắm rồi.

“Tôi muốn gửi 1 lời cầu nguyện cho người anh của tôi và hơn 17.000 người có người thân mất vì Covid-19. Tôi mong muốn những người ở lại hãy nén đau thương vượt qua khó khăn để chúng ta sớm trở lại cuộc sống bình thường”, chú Diện cho biết.

222221

Chú Diện cảm thấy rất hạnh phúc vì được Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính quyền đã tổ chức nên một buổi lễ ý nghĩa như hôm nay. Ngoài việc chăm sóc, hay những chính sách hỗ trợ cho những gia đình có người thân mất vì Covid-19, thì đây như là sự xoa dịu nỗi đau, thông qua những hình ảnh này cũng động viên những người còn sống nén lại đau thương. “Tôi không nghĩ rằng chỉ sau 1 trận đại dịch thôi mà Việt Nam chúng ta đã mất đi hơn 23.000 người, một sự mất mát quá lớn”.

111117

Người dân TP.HCM tập trung xung quanh tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (trước chùa Pháp Hoa, Q.3), chấp tay cầu nguyện cho đồng bào tử vong và chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

777777777777777

 Người phụ nữ đang đứng lặng một mình tại một góc trên cầu Lê Văn Sỹ, chấp tay cầu nguyện cho hơn 23.000 đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

1117

Lễ thả hoa đăng bắt đầu lúc 20 giờ 30 phút, đến 21 giờ, chùa Pháp Hoa đón tiếp khách vào chùa, phát hoa đăng để mọi người cùng thực hiện nghi lễ.

2345

Chùa Pháp Hoa tổ chức lễ thả hoa đăng để tưởng nhớ đồng bào đã mất vì Covid-19, đồng thời cũng cầu siêu cho hương linh của những người qua đời nhưng chưa được người thân làm lễ hoặc không có người thân lo hậu sự. Qua đại lễ này, các hương linh sẽ được sớm siêu thoát, thân nhân cũng được an ủi phần nào khi người nhà không thể làm tang lễ như ngày bình thường được.

11113

 

123457

Ngoài chùa Pháp Hoa, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) là điểm cầu chính tổ chức lễ tưởng niệm, TP Thủ Đức và các quận - huyện khác cũng đồng thời diễn ra chương trình Lễ tưởng niệm, thắp nến, thả đèn hoa đăng để tưởng nhớ những người đã khuất. (Ảnh: TTXVN)

5555555

Lúc 20 giờ ngày 19/11, tại Bình Dương cũng trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 2.594 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong do đại dịch Covid-19.

724

Tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng hàng trăm người là thân nhân các nạn nhân đã tử vong do đại dịch Covid-19 đã thực hiện 1 phút mặc niệm. Tất cả cùng thấp nến, dâng hương tưởng niệm thân nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước qua đời vì dịch Covid-19.

888888888

Trong cùng thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm, tại chùa Hội An (Bình Dương) cũng tổ chức các hoạt động tưởng niệm với nghi thức truyền thống của tôn giáo.

Quang Hải - Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 8 tháng trước
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (VHTT&DL) vừa phối hợp với UBND TP Dĩ An tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An" nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng về nguồn gốc, quá trình phát triển của lễ hội.
Thương hiệu 8 tháng trước
Tháng 7, Masterise Homes tiến hành bàn giao căn hộ hạng sang đầu tiên tại thị trường Hà Nội thành công, mở đầu thuận lợi cho hàng loạt dự án khác trong năm 2023.
Thương hiệu 1 năm trước
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Vă​​n Lợi cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh vừa có chuyến khảo sát thực tế Trang trại công nghệ cao Unifarm tại xã An Thái, huyện Phú Giáo.
Tin tức 1 năm trước
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội Bình Dương phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đặc biệt thu hút gần 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.
Tin tức 1 năm trước
Sáng 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III, phường Hội Nghĩa, Tân Uyên.