SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Những hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

07:38, 08/10/2023
(SHTT) - Các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023). UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 9/10/2023 đến hết ngày 11/10/2023.

 Khai mạc Triển lãm 'Hà Nội trong tôi'

Ngày 5/10, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, khai mạc triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 18 với chủ đề “Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính”.

trien lam

 

Theo đó, triển lãm được chia làm 3 phần.

Trong đó, phần 1 với chủ đề "Hà Nội vươn mình bứt phá" giới thiệu đến công chúng những hình ảnh về sự phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của thành phố; quá trình đô thị hóa; các dự án khu đô thị; các dự án giao thông trọng điểm.

Phần 2: “Đổi thay nông thôn mới Hà Nội” là những tác phẩm cho thấy sự đổi thay của nông thôn Hà Nội về điện, đường, trường trạm, nhà ở… ghi lại những khung hình về diện mạo nông thôn mới ở ngoại thành Hà Nội, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; đời sống nông thôn; các khu, cụm công nghiệp, làng nghề nông thôn; kiến trúc nhà cổ, nhà đá ong ở nông thôn… 

Phần 3 - “Bản sắc văn hóa Thủ đô” ghi lại nét độc đáo của văn hóa Thăng Long - Hà Nội hòa quyện với văn hóa xứ Đoài, hệ thống các di tích lịch sử văn hóa phong phú đưa Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Bên cạnh đó, còn có những hình ảnh sinh động về Thành phố sáng tạo; bản sắc văn hóa Hà Nội phát triển và hội nhập, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô, các không gian văn hóa sáng tạo; các không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Trịnh Công Sơn, Trần Nhân Tông, Thành cổ Sơn Tây…; điểm du lịch, danh thắng nổi tiếng của Hà Nội ở nội và ngoại thành; văn hóa giao thông; bảo tồn các công trình kiến trúc cổ...

Tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn

Tối 6/10, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn chương trình ca múa nhạc kịch tại sân khấu trung tâm huyện Thường Tín. Trong đó, phần ca múa nhạc gồm các tác phẩm ca ngợi đất nước và Hà Nội: “Non sông gấm vóc”, “Bài ca Hà Nội”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Người Hà Nội”, “Hello Việt Nam”, “Việt Nam ơi”… Phần kịch nói gồm 2 tiểu phẩm hài vui nhộn “Ở rể”, “Di sản”.

nghe thuat

 

Cũng trong tối 6/10, Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại sân khấu trung tâm quận Nam Từ Liêm chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng mười”. Chương trình mang tới khán giả những tiết mục ca múa nhạc dân gian và hiện đại về quê hương, đất nước và Hà Nội. Trung tâm Văn hóa thành phố cũng tổ chức chương trình ca múa nhạc tại sân khấu trung tâm huyện Đan Phượng.

Tối 7/10, Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu trung tâm huyện Đông Anh. Tối 8/10, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long sẽ mang các tiết mục đặc sắc về Hà Nội biểu diễn tại sân khấu trung tâm quận Long Biên phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, vào các tối 7 và 8/10, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức liveshow “Hà Nội vào thu” tại Rạp Xiếc trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Triển lãm "Thành xưa Phố cũ"

Triển lãm “Thành xưa Phố cũ” được tổ chức thành 2 chủ đề là Thành bên phố và Phố phường Hà Nội - Giao lộ Đông Tây.

Với 150 tài liệu, hình ảnh lưu trữ, đặc biệt là khối tài liệu tiếng Pháp, triển lãm tập trung làm nổi bật những diễn biến, thay đổi của Hà Nội trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

trien lam1

 

Triển lãm “Thành xưa Phố cũ” mang đến những thông tin hữu ích về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Hà Nội, qua đó giúp người xem thêm hiểu, thêm yêu thành phố hơn ngàn năm tuổi với nhiều tác động thời cuộc, vẫn từng ngày từng giờ khẳng định những dấu ấn, thành tựu trên bước đường vươn tới tương lai.

 Theo đó, người Pháp chọn hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm và điểm xuất phát cho kế hoạch biến Hà Nội thành một thành phố kiểu châu Âu. Tại đây, họ cho xây dựng các cơ quan hành chính như Tòa thống sứ Bắc Kỳ, Tòa Đốc lý Hà Nội, Nhà băng Đông Dương, Sở Bưu điện Hà Nội...

Sôi động Giải bơi chải thuyền Rồng Hà Nội mở rộng năm 2023

Sáng 7/10, Giải bơi chải thuyền Rồng Hà Nội mở rộng năm 2023 đã diễn ra sôi động trên Hồ Tây (khu vực mặt hồ đường Thanh Niên và đường Nguyễn Đình Thi).

Giải đấu được chia thành 5 hạng mục thi đấu ở các nội dung chính: Thi đấu nam, nữ phối hợp của các đội thuyền tỉnh, thành phố trong nước; thi đấu thuyền nam nhóm các quận, huyện Hà Nội; thi đấu thuyền nữ nhóm các quận, huyện Hà Nội; thi đấu thuyền nam, nữ phối hợp của các đội đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; thi đấu thuyền nam, nữ phối hợp của các đội đến từ các câu lạc bộ, các tổ chức, doanh nghiệp, hãng hàng không nước ngoài.

boi chai

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết: Phong trào bơi chải thuyền Rồng phát triển rất mạnh trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các vùng có nhiều sông hồ. Đây là môn thể thao nằm trong kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm khôi phục, phát huy các môn thể thao mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Giải bơi chải thuyền Rồng là một trong nhiều sự kiện văn hóa, thể thao nhằm quảng bá hình ảnh của Thủ đô hòa bình, thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hương Mi

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 5 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.