SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới thời tiết nắng nóng tại miền Trung sẽ tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng sang các khu vực đồng bằng và trung du phía Bắc. Đợt nắng nóng này sẽ biến các tỉnh miền Bắc trở thành lò lửa trong nhiều ngày tới.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng có xu hướng sẽ gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết trên, trong ngày 7/7, các khu vực phía Bắc nước ta sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 oC, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 oC, có nơi trên 38 oC.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Áp thấp nóng phía Tây và đới gió Tây Nam khiến cho nhiệt độ các tỉnh phía Bắc quay về với những ngày nắng nóng 40oC sau 2 ngày mưa bão.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 30/6, khu vực Hà Nội trời có nắng với nền nhiệt giảm nhẹ chỉ còn 33-36oC. Mưa có thể xuất hiện kèm dông, lốc vào đêm và sáng sớm.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Những ngày cuối tháng 6, Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục phải chống chọi với cái nóng gay gắt. Trong ngày 29/6, nhiệt độ Hà Nội khi đi ngoài trời nắng sẽ lên tới 45 oC, trời nắng gắt và oi bức.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, Hà Nội tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 oC, có nơi lên tới 40oC.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Trong ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia, thời tiết trong thời gian làm bài của thí sinh trên khắp cả nước hầu hết sẽ là nắng nóng với nhiệt độ từ 31 - 39oC. Các em học sinh và phụ huynh nên chuẩn bị kỹ để tránh thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng tới sức khỏe trong kỳ thi.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, những cơn mưa rào và mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trong ngày trời nhiều mây, độ ẩm cao và khó có khả năng xuất hiện nắng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Do sự xuất hiện của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực Hà Nội trong đêm và sáng sớm ngày 24/6, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn mưa đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Khu vực Hà Nội trong ngày 23/6, trời ít mây và tiếp tục có nắng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 39 oC, có nơi trên 40 oC tuy nhiên, nhiệt độ thực cảm khi đi ngoài trời vào buổi trưa có thể sẽ lên tới 50oC, vô cùng khắc nghiệt.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Khu vực Hà Nội trong ngày 22/6 sẽ trở thành nơi xuất hiện đỉnh nhiệt cao nhất của miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 oC, có nơi trên 39 oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35 oC dự báo sẽ từ 10 - 18 giờ.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Người dân miền Bắc và miền Trung nước ta sẽ đón ngày kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với đỉnh nhiệt lên tới 38oC.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực Hà Nội trong ngày 20/6 sẽ có nắng gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới 38 oC.