SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 12/09/2026
  • Click để copy

Đề xuất mở rộng định nghĩa người tiêu dùng trong luật

07:24, 10/02/2023
(SHTT) - Tại Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), TS. Phạm Văn Tân, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những đóng góp tích cực giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

 Chiều ngày 9/2, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tiếp tục tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Là một trong những người đóng góp ý kiến đầu tiên, TS. Phạm Văn Tân, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết hoàn toàn nhất trí với việc cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được Quốc hội thông qua năm 2010 vì có nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà nội dung Luật ban hành năm 2010 chưa đề cập tới.

Cụ thể, ông đề nghị bổ sung thêm cụm từ "tổ chức" vào nội dung Khoản 1, Điều 3 liên quan đến nội dung giải thích từ ngữ về người tiêu dùng như sau: "Người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của các nhân, gia đình, tổ chức và không vì mục đích thương mại". Bởi vì người tiêu dùng không chỉ là cá nhân hoặc gia đình mà có thể là tổ chức có pháp nhân hoặc không có pháp nhân. Ông đưa ra các ví dụ là cơ quan sử dụng điện, nước; bếp ăn của một tập thể sử dụng lương thực, thực phẩm... Như vậy, khái niệm người tiêu dùng cần được hiểu có thể là cá nhân, nhóm người hoặc pháp nhân nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả các tổ chức khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

bao ve quyen loi nguoi tieu dung

 

Ngoài ra, tại Khoản 3, Điều 3, ông cũng đề nghị bổ sung thêm cụm từ "tổ chức" khi đề cập về thông tin cá nhân của người tiêu dùng, như sau: "Thông tin của người tiêu dùng bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức của người tiêu dùng, thông tin về quá trình mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của người tiêu dùng và các thông tin khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh".

Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đề nghị bỏ khoản 8, Điều 3 vì nêu khái niệm về "người có ảnh hưởng" nhưng toàn bộ nội dung của Dự thảo luật không có điều khoản nào đề cập tới vai trò, trách nhiệm của "người có ảnh hưởng". Nếu vấn để khái niệm này trong Dự thảo Luật thì cần phải có nội dung quy định về quyền và trách nhiệm của "người có ảnh hưởng" đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tại Điều 8 quy định về "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương" có xác định các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm các nhóm người như: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em,... (các mục từ mục a đến mục g tại Khoản 1, Điều 8). Với điều này, ông đề nghị bổ sung thêm một nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương vào Khoản 1, Điều 3, cụ thể là: "nhóm hoặc tổ chức của những người yếu thế". Theo ông, nhóm hoặc tổ chức của những người yếu thế, như những người cô đơn không nơi nương tựa, những người khuyết tật,... họ không phải là một cá nhân mà là những người trong một nhóm hoặc trong một tổ chức.

lien hiep hoi

 TS. Phạm Văn Tân, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Trong khi đó, tại khoản 2, Điều 48 quy định: "Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức xã hội khác tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng". Tuy nhiên TS. Phạm Văn Tân cho hay, để thấy rõ sự khác biệt giữa một tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người dùng và tổ chức được lập ra có tôn chỉ, mục đích để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần viết lại quy định này theo hướng: "Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích chuyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức xã hội khác tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng". Quy định như vậy để thấy rõ sự khác biệt giữa tổ chức xã hội chuyên về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt nam hiện nay) và các tổ chức xã hội khác có tham gia hoạt động này.

Cuối cùng, ông đề nghị sửa lại nội dung Khoản 2, Điều 52 theo hướng đối với tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì được Nhà nước cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước và bảo đảm các điều kiện khác để hoạt động chứ không chỉ là Nhà nước hỗ trợ kinh phí và các điều kiện khác. Như vậy thay cụm từ "được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và các điều kiện khác" bằng cụm từ "được Nhà nước cấp kinh phí và bảo đảm các điều kiện khác". Cụ thể, Khoản 2 Điều 52 cần sửa lại như sau: "Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện các hoạt động quy định tại các điểm d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 49 của Luật này, tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích chuyên về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Nhà nước cấp kinh phí và bảo đảm các điều kiện khác theo quy định của pháp luật". Như vậy sứ mệnh của tổ chức này là thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TS. Phạm Văn Tân cũng ý kiến cần có nội dung quy định về việc Chính phủ quy định cụ thể giao nhiệm vụ và giao kinh phí từ ngân sách nhà nước và các bảo đảm các điều kiện khác để tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích chuyên về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động.

Hương Mi

Tin khác

Pháp luật 36 phút trước
(SHTT) - Mạo danh người dùng thanh lý máy sấy tóc Dyson, làm giả hóa đơn và sử dụng hình thức giao hàng thu tiền hộ, một nhóm đối tượng tại Đà Nẵng đã thành công lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người mua.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ đang tạo tâm lý lo ngại trong cộng đồng đại diện sở hữu công nghiệp và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trước nguy cơ truy thu thuế. Trong bối cảnh đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã đề nghị rà soát cơ sở pháp lý, trong khi VIPA kiến nghị Bộ KH&CN có ý kiến chuyên ngành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc hô biến máy tạo kiểu tóc Dyson giả thành hàng chính hãng để "thổi giá" bán trục lợi.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho để lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 9/9/2026, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan hoạt động livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube, với số tiền chiếm đoạt được xác định trên 1 tỷ đồng.