SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Ko Jin Young chưa hết chấn thương

16:49, 03/03/2022
Chấn thương cổ tay trái chưa được dứt điểm tiếp tục là vấn đề với nữ golfer số một thế giới khi vào giải khai gậy năm 2022 tại Singapore.

“Thú thực, tôi có chút lo lắng về thể trạng, trong đó có phần cổ tay. Tôi vẫn kiên trì tập bổ trợ và tin mọi thứ sẽ ổn thôi”, Ko nói trong email với Golf Channel.

Ko liên tục phải đối phó với cơn đau cổ tay trái từ tháng 5/2021 và tình hình càng nghiêm trọng hơn khi chơi golf. Mặc dù không đưa ra được chẩn đoán cụ thể song đấu thủ Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân là do hoạt động quá mức. Bởi vậy, Ko hạn chế thời gian tập luyện lẫn đánh giải - hai trong số những giải pháp khắc phục và dự kiến tiếp tục duy trì trong năm nay.

Chấn thương cổ tay dai dẳng là bài toán khó của Ko khi vào mùa mới

Chấn thương cổ tay dai dẳng là bài toán khó của Ko khi vào mùa mới

“Tôi cố gắng luyện tập có hiệu quả, song song với đó là dành đủ thời gian để nghỉ ngơi”, Ko nói thêm.

Sau lần thắng chung kết lớn Tour Championship và ẵm giải “Đấu thủ xuất sắc” hồi tháng 11, Ko bỏ ba chặng đầu lịch LPGA Tour 2022, đều ở Florida. HSBC Women’s World Championship với quỹ thưởng 1,7 triệu USD, từ 3 đến 6/3 trên sân Sentosa Golf Club đánh dấu cô trở lại đấu trường sở hữu 12 chức vô địch, tính cả hai major cùng năm 2019.

Trong giai đoạn nghỉ giải lao, Ko đã tận dụng để điều chỉnh kỹ thuật swing và vực lại tinh thần sau một năm được cô mô tả là năm khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Vào tháng 3/2021, người bà luôn ở phía sau cổ vũ Ko qua đời ở quê nhà. Do hạn chế đi lại vì dịch bệnh, cô không thể trở lại Hàn Quốc. Nỗi đau tinh thần và cả thể xác càng làm cô chán chường, thậm chí có thời điểm chỉ muốn lao vào ăn uống và xem Netflix. Với những cơn đau cổ tay dai dẳng, trong hai sự kiện chốt mùa, cô gần như ngưng hẳn luyện tập. Ở phần khởi động trước vòng chính Tour Championship trên sân Tiburon, Ko còn không thể thực hiện vòng swing tối đa bằng gậy wedge 52 độ.

Thách thức là thế song Ko vẫn bội thu chiến tích một cách đầy ấn tượng. Chỉ trong bốn tháng, bắt đầu từ tháng 7, cô năm lần lên bục đăng quang qua chín giải, tính cả sự kiện hạ màn - nhiều nhất mùa 2021. Cả năm, cô bỏ túi gần 7,5 triệu USD, riêng tiền thưởng giải đạt 3,5 triệu USD, phần còn lại từ các hợp đồng tài trợ. Nhờ đó cô đứng thứ sáu trong danh sách xếp hạng của Forbes về 10 vận động viên nữ có thu nhập cao nhất năm.

“Đặt mục tiêu thắng major luôn kèm sự hồi hộp. Năm nay cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giành chức vô địch”, Ko bày tỏ.

Cùng với Ko, đồng hương Kim Sei Young, Minjee Lee và Hinako Shibuno của Nhật Bản cũng chọn khởi động mùa mới bằng sự kiện ở Singapore.

Thảo Phạm

Tin khác

Thương hiệu 1 năm trước
Mới đây, trong đêm vinh danh và trao giải thưởng HR Asia tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Golf Long Thành được trao tặng giải thưởng danh giá này. 
Tin tức 1 năm trước
BTC cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 vừa công bố Top 40 thí sinh vào vòng bán kết.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện tranh huyền thoại “Dũng sĩ Hesman” của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, dự án Hesman Legend được thực hiện nhằm mục đích làm sống lại tác phẩm kinh điển này và khơi dậy tinh thần Việt trong lòng thế hệ trẻ ngày nay.
Thương hiệu 1 năm trước
Golf Long Thành sẽ đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của tỉnh Đồng Nai trong vòng 10 năm, với nguồn tài trợ 10 tỷ đồng, làm điểm tựa cho các trẻ em mồ côi do Covid-19 có thêm điều kiện để học tập và trưởng thành.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Mới đây, Moli Group và MoonLab đã bắt tay hợp tác tạo ra sản phẩm mang tên Moon City - một nền tảng SocialFi cho phép người dùng có thể gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động thường ngày cùng nhau để nhận lại những phần thưởng tương xứng.