SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Hoàng Duyên diện cổ phục Việt nhận cúp Best New Asian Artist tại MAMA 2021

10:44, 12/12/2021
(SHTT) - Trong lễ trao giải MAMA 2021, Hoàng Duyên - tân binh Vpop sinh năm 1999 đã chính thức trở thành chủ nhân của giải thưởng Best New Asian Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Việt Nam.

Tối ngày 11/12, lễ trao giải MAMA 2021 - Mnet Asian Music Awards đã diễn ra tại Hàn Quốc. Trải qua 20 năm tổ chức, MAMA đang là một trong những lễ trao giải thường niên quan trọng, vượt ra khỏi ranh giới của Hàn Quốc để tạo ra sức ảnh hưởng trên toàn châu Á. Không chỉ tập trung vào thị trường Kpop, MAMA đã bắt đầu quan tâm và vinh danh, trao giải cho các nghệ sĩ Vpop.

Hoàng Duyên diện cổ phục Việt nhận cúp Best New Asian Artist tại MAMA 2021

Không thể trực tiếp tới Hàn Quốc tham dự MAMA vì tình hình dịch bệnh Covid-19, Hoàng Duyên chia sẻ cảm xúc qua video nhận giải thưởng:

Xin chào, tôi là Hoàng Duyên đến từ Việt Nam. Tôi không tạo ra âm nhạc, nhưng chính âm nhạc đã tạo nên con người tôi. Nhờ âm nhạc, tôi tìm thấy mình và được gặp gỡ tất cả mọi người. Tôi sẽ luôn làm việc chăm chỉ để xứng đáng với sự yêu thương của mọi người. Cám ơn tất cả rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này”.

Hoàng Duyên diện cổ phục Việt nhận cúp Best New Asian Artist tại MAMA 2021
Set đội nón Nghệ với quai tơ màu đỏ, đầu búi tóc và cổ đeo kiềng chạm, kết hợp cùng áo Mớ Ba của miền Bắc với việc lồng nhiều lớp áo ngũ thân khác màu.

Trong bộ ảnh cùng cúp Best New Asian Artist MAMA 2021 do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Milor Trần thực hiện, Hoàng Duyên lựa chọn trang phục Việt Nam truyền thống từ thương hiệu chuyên cổ phục Việt - Hoa Niên. Nữ ca sĩ Gen Z diện 3 set đồ trẻ trung, ngọt ngào mà vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt, nâng niu chiếc cúp MAMA. Đây là sự kết hợp ấn tượng của Hoàng Duyên nhằm giới thiệu bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Hoàng Duyên diện cổ phục Việt nhận cúp Best New Asian Artist tại MAMA 2021

Set cột khăn sử dụng tấm khăn buộc nơ lớn được lấy cảm hứng từ những bức tranh của Lê Phổ và Mai Trung Thứ, cùng phong cách buộc khăn của các quý bà Nam Bộ, kết hợp áo dài ngũ thân trong kỹ thuật in hiện đại và nhiều chi tiết phản ánh văn hóa đại chúng.

Hoàng Duyên diện cổ phục Việt nhận cúp Best New Asian Artist tại MAMA 2021

Cuối cùng là set Nhật Bình, dựa trên phom dáng của áo mệnh phụ và phi tần thời Nguyễn của Huế. Đặc biệt, để phù hợp với phong cách của Hoàng Duyên, thiết kế set Nhật Bình còn mang hình ảnh hoa sen - loài hoa cao quý thể hiện văn hóa truyền thống Việt.

Trước Hoàng Duyên, có hai nghệ sĩ Việt Nam từng nhận giải Best New Asian Artist là Orange (năm 2019) và AMEE (năm 2020). Như vậy, Hoàng Duyên trở thành nghệ sĩ Việt thứ 3 được MAMA vinh danh trong hạng mục giải thưởng này.

Trong bức thư gửi tới người hâm mộ trên Facebook, bên cạnh việc gửi lời cảm ơn tới mọi người, Hoàng Duyên chia sẻ, âm nhạc đã thay đổi cuộc đời cô rất nhiều. Nhưng có những điều vẫn mãi ở đó: “vẫn là con bé thích chạy xe máy đi làm mỗi ngày, vẫn thích ở một mình mặc kệ thế giới ngoài kia, vẫn là cô bé ngẩn ngơ hay viết nhạc tình yêu nhưng lại chẳng có mảnh tình vắt vai”. Hoàng Duyên khẳng định, cho tới ngày nhận giải Mnet Music Awards, nữ ca sĩ vẫn “tưởng là giấc mơ".

Hoàng Duyên diện cổ phục Việt nhận cúp Best New Asian Artist tại MAMA 2021

Ngày 8/3/2021, Hoàng Duyên chính thức debut với sản phẩm âm nhạc Chàng Trai Sơ Mi Hồng. Hoạt động nghệ thuật chưa đầy 9 tháng, Hoàng Duyên để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ định hướng rõ ràng - theo đuổi con đường âm nhạc hiện đại, cập nhật xu hướng thế giới kết hợp các yếu tố ngũ cung mang âm hưởng dân ca Việt Nam. Hình tượng hoa sen gắn liền xuyên suốt với Hoàng Duyên không chỉ là biểu tượng cho tính thuần Việt mà còn phần nào tương đồng với hành trình vượt khó, kiên trì với đam mê của một cô gái tỉnh lẻ một mình lên Sài Gòn lập nghiệp.

Mặc dù debut trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trải qua khoảng thời gian thị trường giải trí đóng băng vì giãn cách xã hội, Hoàng Duyên vẫn phát hành thành công 3 sản phẩm. Ngoài sản phẩm debut Chàng Trai Sơ Mi Hồng, Hoàng Duyên hợp tác cùng JSOL ra mắt MV Sài Gòn Hôm Nay Mưa - đây cũng là một sáng tác của Hoàng Duyên, do nhạc sĩ Khắc Hưng phối khí. Ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá kết hợp cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trẻ, lọt Top Trending YouTube và dẫn đầu BXH iTunes Việt Nam.

Đáp lại tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả, năm 2022, Hoàng Duyên sẽ tiếp tục phát hành những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng. Hiện tại, nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc chính thức thứ hai, sau MV Chàng Trai Sơ Mi Hồng.

TH

Tin khác

Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp UBND huyện Ba Vì tổ chức Lễ công bố Điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền, Ba Vì, với chủ đề ”Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ”.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai”.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây được biết đến như một “thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng để đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Quảng Ninh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày và cao điểm du lịch hè 2024. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, xây dựng nhiều sản phẩm đa dạng, cùng các chương trình kích cầu nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Sở Du lịch Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.