Hàn Quốc lên kế hoạch phóng vệ tinh do thám độc lập đầu tiên vào năm 2023
Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và Cơ quan Phát triển Quốc phòng đã ký hợp đồng để sử dụng tên lửa SpaceX Falcon 9 cho vụ phóng vệ tinh dự kiến sẽ diễn ra ở Mỹ vào năm 2023.
Vào năm 2017, Seoul đã khởi động dự án có trị giá lên 1,2 nghìn tỷ won (970 triệu USD) để mua lại các vệ tinh nhằm tăng cường khả năng do thám và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tình báo nước ngoài.
Việc mua vệ tinh quân sự là một yêu cầu quan trọng đối với Hàn Quốc vì nước này đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát hoạt động quân sự từ Mỹ để dẫn đầu lực lượng tổng hợp của các đồng minh.
Hiện Seoul có kế hoạch chạy 4 radar khẩu độ tổng hợp, sử dụng sóng vô tuyến và một phiên bản điện quang hồng ngoại. Một khi những vệ tinh đó đi vào hoạt động sẽ củng cố được hệ thống phòng thủ tổng thể của Hàn Quốc, bao gồm khả năng giám sát và theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên.
Trong một động thái khác, Hàn Quốc cũng đã phóng thử thành công một tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn vào cuối tháng 3/2022. Tên lửa được thiết kế để đưa một vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo thấp của Trái đất, nhằm phục vụ các hoạt động giám sát.
Trên thực tế, quân đội Hàn Quốc không có hoạt động trinh sát độc lập vệ tinh. Vì vậy, đây là dự án cốt lõi nhằm tăng cường khả năng giám sát và do thám của quân đội Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang chế độ kiểm soát tác chiến thời chiến ( OPC).
Các vệ tinh do thám cũng là lực lượng quan trọng trong việc hiện thực hóa “Chuỗi tiêu diệt”. Đó là một loạt các khái niệm hoạt động nhằm phát hiện, theo dõi và phá hủy tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của dự án, quân đội đã phải trì hoãn do gặp một số khó khăn trong quá trình lựa chọn công ty nguyên mẫu.
Trước đó, vào tháng 7/2020, quân đội Hàn Quốc đã khởi động chiến dịch “ Anasis 2 ”, một vệ tinh liên lạc chỉ dành cho quân sự, sử dụng tên lửa Falcon 9 của SpaceX.
Ngọc Hồng
TIN LIÊN QUAN
-
Intel đăng ký sáng chế cho công nghệ tạo quảng cáo bằng máy bay không người lái
-
Đơn vị của Abbott đối mặt với vụ kiện bằng sáng chế ống Catheter
-
Seagen thắng Daiichi Sankyo trong tranh chấp bằng sáng chế thuốc điều trị ung thư Enhertu
-
Quảng cáo TPCN như thuốc, CTCP Dược phẩm Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng