SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Dự báo mùa Đông 2017: Rét muộn hơn, rét đậm hơn và kéo dài lâu hơn mọi năm tại miền Bắc

14:27, 19/10/2017
(SHTT) - Theo các chuyên gia dự báo mùa Đông năm nay đến muộn, có nhiều đợt rét kéo dài và rét đậm, rét hại hơn mọi năm. Người dân thuộc các tỉnh miền Bắc cần chủ động phòng tránh giảm tối đa thiệt hại.
muaret_qvhg

 Mùa Đông năm nay miền Bắc sẽ lạnh hơn mọi năm (ảnh minh họa: Hoàng Phan)

Hiện tượng ENSO tiếp tục được dự báo ở pha trung tính, nhưng nghiêng về pha lạnh của hiện tượng này trong các tháng cuối năm 2017 và gia tăng khả năng xuất hiện La Nina (là hiện tượng nước biển lạnh đi so với bình thường, đây là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng El Nino) vào đầu năm 2018 với xác suất xảy ra khoảng 50-60%.

Nhiều khả năng nền nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2017/2018 ở mức xấp xỉ nhiều năm trước. Mùa đông năm 2017/2018 có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại có thể gây băng tuyết và sương giá ở các vùng núi cao, đặc biệt là vào tháng 1/2018. Kiểu thời tiết mùa đông 2017/2018 có thể có các đợt lạnh ở mức gần bằng mùa đông năm 2013/2014.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, cho biết khoảng nửa đầu tháng 1/2018 sẽ có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2017-2018 khiến nhiệt độ trung bình ngày ở vùng đồng bằng xuống dưới 15 độ.

Vào khoảng tháng 12/2017 thời tiết sẽ rét vừa phải, còn sang tháng 1 và tháng 2/2018, các đợt rét xuất hiện liên tục, kéo dài hơn và có thể có lúc rét đậm, rét hại hơn. Nhiều khả năng các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 7-10 ngày.

Cũng theo dự báo, khả năng Hà Nội có tuyết rơi là rất thấp. Nhưng mưa lạnh và nhiệt độ ẩm kéo dài là thường xuyên.

Thông tin nhận được từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ nửa cuối tháng 10/2017 sẽ còn xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, chủ yếu tập trung ở khu vực giữa và nam biển Đông.

Đối với mùa đông này, người dân Thủ đô, cũng như các tỉnh miền Bắc, cần chuẩn bị áo ẩm khi ra đường, lò sưởi trong nhà để giữ nhiệt độ vừa đủ ấm cho cơ thể, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và người già. Vùng núi phía Bắc cần có những biện pháp thiết thực chống rét cho người và gia súc. Tránh để bà con liên lục gặp những rủi ro bởi các thiên tai như mưa lũ, rét đậm rét hại như thời gian qua.

Bên cạnh đó, các địa phương thuộc Tây Nguyên, cực Nam Nam Trung Bộ và Nam Bộ cần có các phương án phòng chống khô hạn trong các tháng đầu năm 2018. Còn các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, cần đề phòng xảy ra mưa lớn gây lũ lụt, lũ quét trong thời gian từ nay đến cuối năm 2017.

                                                                                                              Phương Thùy (t/h)

Tin khác

Tin tức 19 phút trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 17 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.