SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Doanh nghiệp bán lẻ, ăn uống Nhật Bản đổ bộ vào Việt Nam

13:24, 15/05/2013
Gần 30 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như ăn uống, bán lẻ, chăm sóc sắc đẹp, khách sạn... tới Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó đông đảo nhất là các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ, bán buôn.

Ông Sotaro Nishikawa, trưởng đại diện văn phòng tại Hà Nội của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho hay, trước khi đến Việt Nam, nhiều doanh nghiệp bán lẻ bày tỏ muốn mở những trung tâm mua sắm và qua Jetro. "Họ muốn đặt lịch hẹn với các doanh nghiệp đang có những trung tâm thương mại như Vincom Center, Big C để hợp tác", ông chia sẻ.

Về phía doanh nghiệp, đại diện của công ty Meada đang làm chủ chuỗi 24 cửa hàng, siêu thị tại Nhật Bản nhận định, lĩnh vực kinh doanh siêu thị thời gian tới của Việt Nam sẽ rất phát triển khi trong quy hoạch sẽ có hàng nghìn siêu thị, do vậy ông rất kỳ vọng thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh này tại Việt Nam. Cùng ngành với Meada còn có 6 doanh nghiệp khác, họ đều chung kỳ vọng được mở rộng hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng cũng được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Trưởng phòng quản lý kinh doanh công ty RDC Holding sở hữu chuỗi nhà hàng băng chuyền nhận xét, nhu cầu ăn uống bên ngoài của người dân Việt Nam, nhất là những đồ ăn tự chọn giàu chất dinh dưỡng ngày càng cao, do đó RDC rất hy vọng mở thêm các chuỗi nhà hàng shushi băng chuyền tại đây. Tuy nhiên, do chế biến shushi đòi hỏi những kỹ thuật riêng nên RDC hướng tới hợp tác qua hình thức nhượng quyền thương mại.

Trong lĩnh vực khách sạn, tuy chỉ có duy nhất Super Hotel song lại nhận được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp trong nước. Theo ông Inahara - điều phối viên của công ty cho dự án tại nước ngoài, khác với các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn khác cung cấp nhiều dịch vụ giải trí, Super Hotel chỉ chú trọng duy nhất dịch vụ ngủ cho khách hàng.

Nhận xét về loại hình khách sạn mới mẻ này, đại diện một doanh nghiệp đang làm chủ khách sạn trị giá 10 triệu USD tại khu công nghiệp Bắc Ninh cho biết, Super Hotel rất phù hợp với các khách sạn dành cho các chuyên gia của nhà máy FDI đến nghỉ. Do đó, qua lần làm việc với lãnh đạo Super Hotel, vị này mong muốn được hợp tác trong việc quản lý khách sạn dành cho chuyên gia tại Bắc Ninh.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc khách sạn Eden tại Hà Nội cho rằng kinh doanh như Super Hotel rất phù hợp với các doanh nghiệp dự định xây khách sạn tại các khu vực ngoại thành, các khu công nghiệp nơi khách hàng cần được nghỉ dưỡng. Cũng trò chuyện với Super Hotel, ông Thắng cũng muốn học hỏi về cách phục vụ khách hàng vì người Nhật thường ít bị phàn nàn trong việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

Với sự quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, ông Nakamura - trưởng đoàn công tác ngành dịch vụ của Jetro kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Việc các doanh nghiệp dịch vụ của Nhật Bản đổ bộ vào thị trường Việt Nam đã được dự báo từ trước đó. Tại hội thảo Thị trường Việt Nam dưới góc nhìn doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức mới đây, lãnh đạo Công ty Brainworks Asia nhấn mạnh, từ năm 2013 trở đi sẽ có làn sóng doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam, chủ yếu trong ngành dịch vụ.

Báo cáo của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho biết, Việt Nam xếp thứ 5 về mức độ hấp dẫn các công ty Nhật Bản, chủ yếu nhờ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Trong lĩnh vực dịch vụ, Aeon - chủ chuỗi cung ứng hàng hóa nổi tiếng của Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam, FamilyMart cũng đã hợp tác với tập đoàn Phú Thái mở chuỗi nhà hàng tiện lợi. Ngoài ra, ngày càng nhiều cửa hàng Nhật Bản như Ashima, Kichi Kichi và SumoBBQ... có mặt ở các thành phố lớn.

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.