SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Top 7 địa điểm đi chơi Valentine cho các cặp đôi tại Hà Nội

15:01, 12/02/2019
(SHTT) - Những món quà đắt tiền hay lời chúc sáo rỗng ngày lễ tình nhân đôi khi không làm tình yêu “đi lên” bằng một chuyến đi chơi ở một vài địa điểm lãng mạn, lý tưởng. 

1. Cầu Long Biên

Cầu Long Biên là một trong số những điểm hẹn đi chơi Valentine ở Hà Nội mà các cặp đôi nên đến. Cây cầu có một không gian lãng mạn pha chút cổ điển, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời, nơi lưu giữ tình yêu vĩnh cửu với những chiếc ổ khóa khắc tên của 2 người.

 

Không quá nổi tiếng như những cây cầu khóa tình yêu khác trên thế giới, nhưng hằng năm, nó vẫn là nơi chứng kiến giây phút thề nguyền trọn đời gắn bó của các đôi tình nhân. Nhất là trong ngày Valentine, nó trở thành một điểm chơi Valentine mà rất nhiều cặp đôi tìm đến để mong tình yêu mãi vĩnh hằng.

2. Hồ Tây

Hồ Tây là một điểm hẹn hò lãng mạn ngày Valentine ở Hà Nội. Tới Hồ Tây, các cặp đôi có thể cùng đạp xe dạo quanh hồ, đạp vịt, trong ánh hoàng hôn lãng mạn hoặc cùng thưởng thức một ly cà phê nóng hổi giữa không gian se lạnh của mùa đông.

Đặc biệt là vào ngày Lễ tình nhân 14/02, bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi, trò chơi tại công viên nước Hồ Tây. Tại đây có chiếc xích đu lồng quay lớn nhất Hà Nội. Bạn có thể ngắm cảnh đêm lung linh của Hà Nội từ lồng quanh của xích đu trong 30 phút với giá khoảng 300.000 đồng/2 người, kèm một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh.

3. Hồ Gươm

Nhắc đến những địa điểm đi chơi Valentine ở Hà Nội, các cặp đôi không thể bỏ qua Hồ Gươm  ở ngay trung tâm thành phố.  Ngày lễ tình nhân 14/02 năm nay sau dịp tết, vì vậy Hồ Gươm vẫn còn nguyên vẻ lộng lẫy, rực rỡ, tráng lệ của đèn hoa.

 

Bên cạnh đó, xung quanh địa điểm chơi Valentine, Hồ Gươ có vô số điểm xem – ăn – chơi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các bạn trẻ cả về phong cách, thời gian, giá cả, thời tiết,… Còn gì tuyệt vời hơn, trong ngày Valentine bạn và người ấy vừa ăn kem vừa nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ, hoặc cũng có thể chọn một quán cà phê xinh xắn gần đó…

4. Bến Hàn Quốc và đường Nhật Bản

Trong số những địa điểm lý tưởng để hẹn hò trong ngày Valentine thì không thể không nhắc tới 2 con đường bao quanh Hồ Tây là đường Hàn Quốc và đường Nhật Bản. Khung cảnh thơ mộng và hữu tình, Bến Hàn Quốc có một không gian khá là rộng rãi, vô cùng thoáng đãng với một nửa là đầm sen bao quanh, nhìn sang một bên là công viên nước với chiếc đu quay khổng lồ, còn bên kia là hồ Tây thơ mộng.

Đường Nhật Bản là con đường kéo dài từ khu biệt thự Tây Hồ, kéo dài qua khách sạn Tây Hồ cho tới công viên nước. Một không gian khá thơ mộng và yên tĩnh tại đường Nhật Bản là một nơi hẹn hò lý tưởng. Đặc biệt, vào buổi tối, con đường càng trở nên lung linh hơn bởi những ánh đèn đường chiếu xuống mặt hồ lại làm cho không khí càng trở nên mờ ảo và lãng mạn hơn.

5. Quán cà phê

Quán cà phê là nơi hẹn hò lý tưởng ngày Valentine dành cho những cặp đôi yêu thích sự sâu lắng, nhẹ nhàng. Trong ngày Valentine 14/2, cùng người ấy thưởng thức món đồ uống yêu thích, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển giữa không gian riêng tư tràn đầy âm nhạc thì còn gì bằng.

6. Các khu vui chơi

Hà Nội có vô số khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại hấp dẫn như Times City, Royal City, The Garden, Lotte, Vincom,… Đến với những địa điểm đi chơi Valentine này, các cặp đôi có thể thỏa thích vui chơi, chụp ảnh, ngắm cảnh, mua sắm, ăn uống, xem phim cả ngày không chán và có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nửa kia của mình.

7. Rạp chiếu phim

Nếu chưa tìm được địa điểm đi chơi Valentine ở Hà Nội cho ngày 14/2 sắp tới, các bạn trẻ có thể rủ nhau đi xem phim tại các hệ thống rạp trên toàn thành phố.

Đến rạp chiếu phim, 2 bạn có thể lựa chọn vô số bộ phim hấp dẫn với đủ thể loại, vừa xem phim vừa thưởng thức bắp rang bơ thơm phức. Thêm vào đó, rạp chiếu phim thường nằm trong các trung tâm thương mại nên giới trẻ có thể kết hợp đi chơi 2 trong 1.

Duy Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).