SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tin tức 4 ngày trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chiều 6/9, Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ đại diện Bộ Ngoại giao, đến nay Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao, phù hợp với chủ trương của Chính phủ nêu tại Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 31/1, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương cấp phép cho các hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Bộ Ngoại giao khẳng định, tất cả các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, tổ chức vào chiều 18/11, Bộ Ngoại giao đã thông tin về việc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Kiến nghị lộ trình điều chỉnh chính sách xuất nhập cảnh và biện pháp y tế đối với người nhập cảnh có "hộ chiếu vắc-xin" của Bộ Ngoại giao đã được Chính phủ đồng ý. Điều này được kỳ vọng là công cụ hiệu quả giúp phục hồi ngành du lịch một cách nhanh chóng.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in “đường lưỡi bò” phi pháp đến Nha Trang, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chính thức lên tiếng trong cuộc họp báo mới đây.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Bộ Ngoại giao khẳng định không có việc Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo trục xuất ông Daniel Hauer . Mặt khác, việc trục xuất công dân nước ngoài là thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.