SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Bắt giam người đàn ông đánh vợ tử vong rồi dựng hiện trường giả

15:02, 05/04/2019
(SHTT) - Ngày 5/4, công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam ông Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 5/4, công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam ông Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người.

IMG_3572

Ngày 5/4, công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam ông Mã Minh Thu để điều tra về hành vi giết người. 

Trước đó, người dân ở phát hiện thi thể bà NTT (57 tuổi) tại cầu số 1, xã Cư M’gar nên trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ tai nạn. Do đó, công an tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, người thân của nạn nhân và khoanh vùng các nghi can để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, ông Thu không thừa nhận hành vi đã gây ra.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra, ông Thu thừa nhận đã đánh chết vợ và dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra.

IMG_3573

Sau khi phạm tội, ông Thu thừa nhận đã đánh chết vợ và dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra. 

Theo lời khai của người đàn ông này, trong lúc cùng vợ đi làm rẫy tại Buôn Bling, xã Cư M’gar, bà T. có nói nặng lời, xúc phạm đến người thân gia đình ông. Bực tức, ông Thu cầm cây sắt đánh vào người bà T. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, ông Thu đưa vợ đi cấp cứu, tuy nhiên bà T. đã tử vong trên đường đến viện.

Phát hiện vợ chết, người đàn ông này đã dựng hiện trường giả rồi quay lại chòi để phi tang hung khí gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Quốc Hải

Tin khác

Pháp luật 8 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.