SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Việc livestream bán hàng trên mạng ngày càng trở thành xu hướng, đánh dấu sự nở rộ của loại hình kinh doanh thương mại điện tử với nhiều tiện ích. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để hàng giả hàng nhái lộng hành.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Bộ Công Thương đã lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt cho rằng từ ngày 2-4-2020, người bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Trước việc Cục thuế TP.HCM triển khai thu thuế kinh doanh qua facebook, nhiều chủ tài khoản đã nghĩ ra những "chiêu thức" né thuế. Phổ biến nhất vẫn là tăng cường giao dịch bằng tiền mặt, lập nhiều trang bán hàng, đổi địa điểm kinh doanh, không kê khai chính xác doanh thu, không công khai giá bán...
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Tổng cục Thuế đã gửi văn bản đến các cục thuế định hướng nếu cá nhân kinh doanh qua mạng nếu cố tình trốn thuế có thể sẽ bị chặn giao dịch.
(SHTT) - Khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng được nhiều người biết đến và tin dùng, thì chất lượng của chúng vẫn mãi là câu hỏi chưa có lời đáp.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
Wesite của Lazada chiếm lượng truy cập nhiều nhất trong số các trang web bán lẻ B2C ở Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
Truy thu thuế từ các hoạt động rao bán qua mạng xã hội là điều khó khả thi