SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Bắc Kinh: Đóng cửa toàn bộ trường học vì Covid-19, tình hình dịch 'nóng' lại

07:52, 17/06/2020
Hiện chưa rõ khi nào các trường sẽ mở cửa trở lại. Trong khi đó, họ được khuyên khôi phục chương trình dạy học trực tuyến, SV ĐH cũng không được phép tới trường.

Ủy ban giáo dục của Bắc Kinh hôm 16/6 ra lệnh đóng cửa tất cả trường học của thủ đô một lần nữa sau khi thành phố 21 triệu dân xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới. Trên tài khoản WeChat, Ủy ban giáo dục cho biết trường học sẽ giảng dạy trực tuyến kể từ ngày 17-6 và các trường đại học cũng nên hoãn việc học của sinh viên.

Hiện chưa rõ khi nào các trường sẽ mở cửa trở lại. Trong khi đó, họ được khuyên khôi phục chương trình dạy học trực tuyến, SV ĐH cũng không được phép tới trường.

Học sinh Trung Quốc (Hình ảnh minh họa).

Trong khi đó Bắc Kinh nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, có nghĩa là mọi người sẽ phải được xét nghiệm virus khi ra vào thành phố. "Bất cứ ai rời khỏi Bắc Kinh đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trong vòng 7 ngày đổ lại trước khi khởi hành" - Chen Bei, phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, nói trong một cuộc họp báo.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng yêu cầu người dân dừng việc đi du lịch "không thiết yếu" trong lúc này và cấm hoàn toàn những người sống ở khu vực có "nguy cơ trung bình hoặc cao" rời khỏi thành phố vì lo ngại lan truyền dịch bệnh, theo AFP.

Trước đợt bùng phát ổ dịch ở chợ đầu mối Xinfadi ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc không có ca mắc mới nào trong 55 ngày.

"Tình hình dịch bệnh ở thủ đô cực kỳ nghiêm trọng" – phát ngôn viên Xu Hejian của thành phố Bắc Kinh cho biết trong một cuộc họp báo ngày hôm qua – "Ngay bây giờ chúng ta phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19".

Phó bí thư Chen Bei cũng cho biết chính quyền thành phố quyết định nâng mức tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng từ mức 3 lên mức 2.

Nhà chức trách đã hạn chế giao thông công cộng và đình chỉ tất cả các dịch vụ taxi và thuê xe đi ra ngoài. Các khu vực ở Bắc Kinh được rào lại, thiết lập các trạm kiểm soát an ninh 24 giờ xung quanh thủ đô sau khi có hơn 100 ca mắc Covid-19.

Trước đó, trong ngày 15/6, nhà chức trách Trung Quốc thông báo Bắc Kinh ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 79. Số ca nhiễm bất ngờ tăng lên sau khi Bắc Kinh ghi nhận một ca COVID-19 đầu tiên trong gần hai tháng hôm 11/6.

Hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan tới chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, phía nam Bắc Kinh. Ít nhất 11 khu dân cư xung quanh đã bị phong tỏa và người dân được lệnh ở lại trong nhà.

Lo ngại Bắc Kinh sẽ trở thành Vũ Hán thứ hai, nhiều khu dân cư xung quanh chợ hải sản Ngọc Tuyền Đông ở quận Hải Điến cũng đóng cửa sau khi có một số người tại chợ có kết quả dương tính với virus corona.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.