SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

7 thực phẩm ăn vào buổi tối vừa giảm cân vừa đẹp da hết nấc, là phụ nữ không nên bỏ qua

08:11, 05/09/2018
Ăn gì vào buổi tối để hạn chế tăng cân nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể cũng như làm đẹp da luôn là vấn đề khiến các nàng đau đầu.

Dưới đây là 7 món càng ăn càng giảm cân, ăn càng nhiều da càng đẹp bất chấp nhờ lượng vitamin, dưỡng chất dồi dào mà phái đẹp không nên bỏ qua. Điều đặc biệt là những thực phẩm này đều rất phổ biến, rẻ tiền bạn có thể ăn đều đặn mà không lo ‘’hành hạ’’ chiếc ví eo hẹp.

1. Bí đao luộc

Trong số những món ăn lý tưởng với các cô nàng đang thực hiện chế độ ăn kiêng không thể bỏ qua bí đao luộc. Bí đao thanh mát, hầu như không chứa chất béo giúp cơ thể vừa thanh lọc cơ thể, vừa giảm cân lại đẹp da hiệu quả. Cách chế biến bí đao rất đơn giản, chỉ tốn chưa đến 10 phút vì thế bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn tối mỗi ngày nếu đang muốn giảm cân. Ngoài bí đao luộc, uống nước ép bí đao cũng là lựa chọn không tồi để tránh cảm giác ngán.

Uống nước ép bí đao cũng là lựa chọn không tồi để tránh cảm giác ngán.

2. Đu đủ

Nổi tiếng với khả năng nâng cấp vòng 1 siêu tốc nhưng ít người biết rằng, lượng enzyme trong đu đủ còn kích thích sự tái tạo da, hỗ trợ làn da mịn màng, tươi trẻ. Bên cạnh đó, đu đủ cũng được coi là thực phẩm vàng với sức khỏe nhờ hội tụ đầy đủ các vitamin A, C, chất xơ, kali,… Chính lượng chất xơ này giúp cơ thể không có cảm giác thèm ăn, hạn chế nạp thức ăn vào đêm nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Chính lượng chất xơ này giúp cơ thể không có cảm giác thèm ăn, hạn chế nạp thức ăn vào đêm nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả

3. Bưởi

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến bưởi trong danh sách những loại quả làm đẹp đa năng của phái đẹp. Bưởi ngọt mát, dễ ăn lại không gây béo, thưởng thức bưởi mỗi ngày cũng là sở thích của nhiều cô nàng. Chưa kể, bưởi là loại quả chứa hơn 90% là nước, ăn càng nhiều da càng trắng hồng, căng mướt mà chẳng cần dùng mỹ phẩm.

Dễ ăn lại không gây béo, thưởng thức bưởi mỗi ngày cũng là sở thích của nhiều cô nàng

4. Chuối

Là loại quả luôn mang đến những công dụng thần kì cho việc làm đẹp, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày để kích thích tiêu hóa, giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn. Ăn chuối cũng là cách giải phóng năng lượng khi ngủ và đây là cách giúp giảm cân hiệu quả. Trung bình 1 quả chuối chỉ chứa từ 80-100kcal nên từ lâu, nó đã được phái đẹp tin dùng trong thực đơn giảm cân mỗi ngày.

Ăn chuối cũng là cách giải phóng năng lượng khi ngủ và đây là cách giúp giảm cân hiệu quả

5. Khoai lang

Là một dạng tinh bột nhưng khoai lang lại không chứa chất béo, được coi là ‘’khắc tinh’’ của béo phì, mỡ thừa dai dẳng. Chưa kể, lượng chất xơ trong khoai lang cũng là một yếu tố giúp giảm cân thuận lợi nếu bạn kiên trì ăn khoai mỗi ngày. Ngoài ăn khoai luộc, uống nước khoai cũng là mẹo nhỏ hỗ trợ vừa giảm cân vừa làm đẹp da hiệu quả.

Chưa kể, lượng chất xơ trong khoai lang cũng là một yếu tố giúp giảm cân thuận lợi nếu bạn kiên trì ăn khoai mỗi ngày

6. Súp lơ

Súp lơ chứa 92,1% là nước, nhờ đó ăn càng nhiều súp lơ càng giúp da khỏe mạnh, tươi tắn. Lượng vitamin trong súp lơ cũng giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn, không sợ thừa cân, béo phì.

Không sợ thừa cân, béo phì.

7. Cà chua

Nổi tiếng với công thức làm mặt nạ dưỡng da nhưng cà chua cũng là một món ăn đầy dinh dưỡng. Cà chua chứa 94,5% là nước và dồi dào chất chống oxy hóa, do đó ăn cà chua là cách dưỡng da, giảm cân tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

Do đó ăn cà chua là cách dưỡng da, giảm cân tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

Kim Dung 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).