SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

4Rangers đạt giải nhất “Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2021”

11:59, 31/12/2021
Vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 330 đội thi trong cả nước, đội 4Rangers đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM đã xuất sắc giành giải nhất “Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2021”.

Công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn có vai trò then chốt trong công cuộc xây dựng, phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần cho sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Từ năm 2020, Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố được tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức tham gia Hội thi.

Năm 2021, Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo tiếp tục được tổ chức với mong muốn tìm kiếm, phát huy, kết nối những tài năng trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc xây dựng đô thị thông minh của Thành phố.

105

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Lễ trao giải Hội thi AI-Challenge được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên chiều 30/12.

Hội thi được tổ chức bởi Sở Thông tin và truyền thông, cùng với sự đồng hành của Công ty cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI cùng sự phối hợp của Đại học Quốc gia TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội tin học thành phố, Thành Đoàn TP.HCM,…

Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo là hội thi được tổ chức theo hình thức cuộc thi khoa học, tương tự các cuộc thi thường được tổ chức trên thế giới nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề mới đang được quan tâm nhằm phục vụ cuộc sống.

Chủ đề của Hội thi năm nay là "Nhận diện chữ tiếng Việt trong ảnh ngoại cảnh và sinh hoạt hằng ngày" (Vietnamese Scene Text Recognition).

Hội thi được triển khai từ tháng 10/2021, đã tiếp nhận đăng ký tham dự của 330 đội thi với hơn 1.000 thí sinh đến từ nhiều nơi trên cả nước và một số nước trong khu vực.

Từ hàng trăm giải pháp của các đội thi gửi về, Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức Hội thi đã chọn được 27 đội bước tiếp vào vòng chung kết.

103

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM (phải) trao giải nhất cho đội 4Rangers thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Kết quả, đội 4Rangers gồm các thí sinh Nguyễn E Rô, Nguyễn Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Trường Hải, Hà Đức Minh Thảo thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) xuất sắc đạt giải nhất AI-Challenge năm 2021, cùng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng.

104

Ông Dương Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hội thi trao giải nhì cho dự án UIT-Junior của nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Giải nhì cuộc thi với giá trị giải thưởng 30 triệu đồng được trao đến dự án UIT-Junior của nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngoài ra trong số 27 đội nhóm vào chung kết, ban tổ chức còn trao thêm 3 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Thanh Thảo

Tin khác

Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên kết hữu ích