SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc: Thêm thông tin mới

10:47, 17/04/2018
(SHTT) - Theo quan điểm của luật sư, với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi thì đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội “Giết người” với khung hình phạt phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
dan viet

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt 

Chiều 16/4, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can đối với 2 nghi phạm sát hại cháu bé trai V.H.A. (8 tuổi) tại nhà riêng xảy ra trên địa bàn xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vào tối 14/4 vừa qua về tội "Giết người". 

Hai nghi phạm là Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982; trú thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Công an xác định 2 nghi phạm này có mâu thuẫn liên quan đến tranh giành đất đai dẫn đến đánh nhau với bố bé H. trước đó. Tối 14/4, 2 đối tượng này đến nhà bố cháu H. để trả thù và đã xuống tay sát hại dã man cháu bé vô tội.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, đây là một vụ việc rúng động, các cơ quan chức năng cần sớm điều tra, truy bắt hung thủ để xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật và đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

“Trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Điều 6, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em”, vị luật sư thông tin.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể thấy, cháu bé 8 tuổi là người không có lỗi trong việc mâu thuẫn giữa đối tượng và gia đình cháu bé nhưng lại bị đối tượng nhẫn tâm dùng hung khí chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong.

Dù với bất cứ động cơ, mục đích nào nhưng việc sát hại bé trai 8 tuổi là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

“Hành vi phạm tội của đối tượng đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nói.

Từ những phân tích trên, vị luật sư này cho rằng, với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi thì đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội “Giết người” theo khoản 1 điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết trẻ em và có tính chất côn đồ. Nếu ai vi phạm điều luật này có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, anh V.V.K., là bố của bé trai 8 tuổi V.H.A., làm nghề múc, vận chuyển đất cát san nền và nguyên liệu gạch ngói. Ngày 13/4 vừa qua, khi đang múc, vận chuyển đất nguyên liệu gạch ở xã Thanh Trù (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) có xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới ẩu đả với anh Nguyễn Cường Trung (SN 1980 ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên) và làm anh Trung bị thương nhẹ.

Nguyễn Văn Thảo là người làm cùng với anh Trung nên biết việc anh Trung bị đánh.

Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 19h ngày 14/4, Nguyễn Văn Thảo cùng Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, em trai Trung trú thị trấn Tam Đảo) đi xe ô tô mang BKS 30A-899.59, qua nhà anh K "nói chuyện". Khi thấy con anh này đang chơi trước cửa nhà, Thảo yêu cầu Hưng dừng xe rồi một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ hai cháu đang chơi và đâm 2 nhát vào vùng lưng cháu Nguyễn Văn T. (SN 2010) sau đó quay ra xe bỏ trốn.

Ngày 16/4, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng nên đã bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, theo trình báo của người mẹ, khoảng 20h ngày 14/4, chị để bé trai 8 tuổi cùng hai em tự trông nhau tại nhà ở xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để mình đi sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm.

Lúc trở về, chị phát hiện bé trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đêm cùng ngày, hiện trường bị phong toả để phục vụ việc khám nghiệm của cảnh sát.

Mạnh Trường (t/h)

Tin khác

Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.