SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 02/05/2024
  • Click để copy

Vụ bé gái Việt Nam bị giết hại tại Nhật Bản: Chiếc thẻ học sinh của bé gái ở đâu?

06:45, 12/04/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc bé gái Việt Nam, Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản, nghi vấn đang được lực lượng chức năng đặt ra xung quanh chiếc thẻ học sinh của Linh biến mất.
c729m6gvuaac3gd-1491807727789

Vụ bé gái Việt Nam bị giết hại tại Nhật Bản: Chiếc thẻ học sinh của bé gái ở đâu? 

Theo NHK ngày 9/4 dẫn lời của cảnh sát Nhật Bản cho hay, trong chiếc cặp sách của Lê Thị Nhật Linh, bé gái người Việt bị giết hại tại Nhật Bản, họ không tìm thấy thẻ học sinh của bé gái.

Phía cảnh sát cũng không bỏ qua nghi vấn, hung thủ đã cố tình vứt bỏ chiếc thẻ của Nhật Linh, nhằm phi tang bằng chứng. Cùng với đó, dấu vân tay trên quần áo và cặp sách của bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản cũng đồng thời được thu thập, để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 8h40 ngày 24/3, sau khi không thấy Lê Thị Nhật Linh đến trường, giáo viên đã thông báo cho phía gia đình em. Sau khi tìm kiếm các khu vực xung quanh, gia đình bé gái đã trình báo đến cảnh sát Abiko, Nhật Bản. Sáng sớm 26/3, thi thể cháu bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Chiếc cặp được cho là của bé Lê Thị Nhật Linh học sinh lớp 3 trường tiểu học thành phố Matsudo, đã được tìm thấy ở ven sông Tone thuộc thành phố Bando, tỉnh Ibaraki, cách nơi tìm thấy thi thể bé gái khoảng 10km về phía tây bắc. Cùng với đó tại bãi cỏ cách điểm tìm thấy cặp của bé Linh khoảng 500 m, cảnh sát cũng phát hiện một bộ quần áo bé gái giống với trang phục mà nạn nhân đã mặc đến trường trong ngày cô bé bị bắt cóc. 

Trước đó, phía cảnh sát Chiba cho hay, theo kết quả khám nghiệm pháp y, bé Lê Thị Nhật Linh có thể đã bị bóp cổ, chết ngạt, cô bé có một số vết thương nằm ở tay và chân.qua khám nghiệm tử thi ban đầu cũng cho thấy có dấu hiệu Linh bị sát hại do có các vết bầm tím ở cổ, bộ phận sinh dục bị tổn thương. Thi thể bé Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy trong tình trạng không có quần áo trên người.

Theo NHK, khi Nhật Linh  được tìm thấy vào 6h45 sáng 26/3, thi thể của cô bé đã cứng, có khả năng Linh đã bị giết từ cách đó khá lâu. Cảnh sát ngờ rằng, thủ phạm đã giết em ở một nơi khác rồi mang bỏ xác dưới cầu vì tại nơi phát hiện thấy xác không có dấu hiệu vật lộn.

Cũng theo nguồn tin trên, các bạn học cùng Linh cho biết, Linh từng nói với bạn hồi tháng trước đã nhìn thấy một người đáng nghi trên đường tới trường. Từ đó, cô bé đã rất sợ hãi và luôn tỏ ra vội vàng khi đi qua khu vực từng nhìn thấy người khả nghi đó.

Trong một diễn biến khác, sau khi Lê Thị Nhật Linh mất tích, trên mạng Internet Nhật Bản xuất hiện một thông điệp lạ nhắc đến thi thể của một bé gái. Theo Sankei News, thông điệp này được đăng trên trang web có tên "2chan" vào khoảng 21h tối 24/3, ngày mà Linh mất tích.

"Nếu trời ấm lên, hãy tìm thi thể một bé gái dọc con kênh", thông điệp viết.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 7 giờ trước
(SHTT) - Phần mềm độc hại Trojan được đặt tên là "Brokewell" ngụy trang dưới dạng bản cập nhật cho Google Chrome sẽ thu thập dữ liệu bí mật, có thể “đánh bay” tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới của Canada đang tạo ra những làn sóng trái chiều. Các doanh nghiệp đang lo ngại việc đạo luật mới mang lại quá nhiều quyền lực cho chính phủ.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.