SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Tuyển Việt Nam gặp khó tại Asian Cup 2023

19:22, 04/04/2023
Việc AFC xếp hạng hạt giống căn cứ theo thứ bậc FIFA gần nhất trước lễ bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào nhóm ba trong bốn nhóm hạt giống Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hai, qua đó tránh được những đối thủ mạnh như Iraq, UAE, Oman, Syria và Trung Quốc nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giữ căn cứ phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích kỳ Asian Cup gần nhất, năm 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên với việc cơ quan này đổi quy tắc - dựa trên vị trí các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA ở tháng gần nhất với lễ bốc thăm (tháng 4/2023), thầy trò HLV Philippe Troussier bị đẩy xuống nhóm hạt giống số ba khi xếp hạng 95 thế giới và thứ 16 châu Á. Đồng nghĩa sẽ phải chung bảng với nhiều đội bóng nặng ký.

Tuyển Việt Nam vào đến tứ kết của Asian Cup 2019

Tuyển Việt Nam vào đến tứ kết của Asian Cup 2019

Lễ bốc thăm chia bảng Aisan Cup 2023 sẽ diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 11/5, còn giải chính trong khung từ ngày 12/1 đến 10/2/2024 với 24 đội chia làm bốn nhóm hạt giống.

Khi nằm ở nhóm ba cùng Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon, tuyển Việt Nam tại vòng bảng sẽ lần lượt gặp các đội trong hai nhóm hạt giống đầu tiên và nhóm bốn. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội nhất, nhì ở sáu bảng và bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng nằm ở nhóm ba, bên cạnh Iran, Iraq và Yeman. Đội vượt qua vòng bảng với tư cách một trong bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất, sau đó đánh bại Jordan ở loạt luân lưu vòng 1/8 và dừng chân tại tứ kết khi thua Nhật Bản 0-1. Đây là kết quả tốt nhất của tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Bốn nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023:

- Nhóm một: Chủ nhà Qatar (61), Nhật Bản (20), Iran (24), Hàn Quốc (27), Australia (29) và Saudi Arabia (54).

- Nhóm hai: Iraq (67), UAE (72), Oman (73), Uzbekistan (74), Trung Quốc (80) và Jordan (84).

- Nhóm ba: Bahrain (85), Syria (90), Palestine (93), Việt Nam (95), Kyrgyzstan (96) và Lebanon (99),

- Nhóm bốn: Ấn Độ (102), Tajikistan (110), Thái Lan (114), Malaysia (140), Hong Kong (147) và Indonesia (150).

Thảo Phạm

Tin khác

Thương hiệu 1 năm trước
Mới đây, trong đêm vinh danh và trao giải thưởng HR Asia tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Golf Long Thành được trao tặng giải thưởng danh giá này. 
Tin tức 1 năm trước
BTC cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 vừa công bố Top 40 thí sinh vào vòng bán kết.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ truyện tranh huyền thoại “Dũng sĩ Hesman” của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, dự án Hesman Legend được thực hiện nhằm mục đích làm sống lại tác phẩm kinh điển này và khơi dậy tinh thần Việt trong lòng thế hệ trẻ ngày nay.
Thương hiệu 1 năm trước
Golf Long Thành sẽ đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của tỉnh Đồng Nai trong vòng 10 năm, với nguồn tài trợ 10 tỷ đồng, làm điểm tựa cho các trẻ em mồ côi do Covid-19 có thêm điều kiện để học tập và trưởng thành.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Mới đây, Moli Group và MoonLab đã bắt tay hợp tác tạo ra sản phẩm mang tên Moon City - một nền tảng SocialFi cho phép người dùng có thể gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động thường ngày cùng nhau để nhận lại những phần thưởng tương xứng.