SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Trường Giang bị lập nick giả bán hàng lừa đảo, đăng ảnh Nhã Phương gầy gò để lấy lòng tin

07:21, 09/05/2021
(SHTT) - Nam danh hài tỏ ra bức xúc khi bị một thương hiệu không rõ nguồn gốc lợi dụng hình ảnh của mình và bà xã để trục lợi cá nhân.

Trên trang fanpage cá nhân, Trường Giang vừa đăng tải một bài viết lên tiếng về việc mình bị một tài khoản giả mạo tên tuổi, lợi dụng lòng tin của khán giả để kinh doanh thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Theo đó, nam danh hài vô cùng bức xúc khi người này mạo danh tên tài khoản Instagram giống như mình rồi dùng hình ảnh của anh và bà xã Nhã Phương kèm theo những lời giới thiệu "có cánh" để lừa đảo người tiêu dùng.

Trường Giang bị lập nick giả bán hàng lừa đảo, đăng ảnh Nhã Phương gầy gò để lấy lòng tin

Trường Giang khẳng định, đây là nick giả mạo và cảnh báo với mọi người không nên tin để tránh trường hợp tiền mất tật mang: "Đây là nick giả, mọi người lưu ý tránh để bị lừa nha. Đừng lập nick giả rồi đi bán hàng lừa đảo người khác như thế này nữa, mọi người đã quá khổ sở với dịch bệnh rồi". Ngay sau khi nam danh hài lên tiếng cảnh báo, bài viết đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trường Giang bị lập nick giả bán hàng lừa đảo, đăng ảnh Nhã Phương gầy gò để lấy lòng tin
Đối tượng này dùng hình ảnh Nhã Phương để lộ đôi chân và thân hình gầy gò để minh chứng cho sản phẩm của mình nhằm lấy lòng tin của người tiêu dùng.

Nhiều người cho rằng, Trường Giang cần có động thái mạnh tay hơn trước những đối tượng mưu mô, dối trá như thế. Mặc dù là nick giả nhưng sở hữu một lượng like và tương tác khá cao nên nếu người tiêu dùng không cẩn thận sẽ rất dễ bị lừa. Có thể thấy, việc lợi dụng sự uy tín và hình ảnh của nghệ sĩ nổi tiếng để trục lợi đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội.

Trường Giang bị lập nick giả bán hàng lừa đảo, đăng ảnh Nhã Phương gầy gò để lấy lòng tin

Trường Giang bị lập nick giả bán hàng lừa đảo, đăng ảnh Nhã Phương gầy gò để lấy lòng tinNgay cả Hari Won cũng không tránh khỏi tình huống tương tự

Trường Giang cũng không phải là trường hợp đầu tiên khi bị mạo danh, lập tài khoản giả để bán hàng online hay đa cấp trá hình. Cách đây không lâu, Trấn Thành cũng bị các đối tượng sử dụng hình ảnh và lập ra hàng loạt trang fanpage để bán nước hoa kém chất lượng khiến anh phải đăng đàn đính chính và khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật nếu tình trạng lặp lại. 

Quỳnh Chi

Ảnh: Internet, Chụp màn hình

Tin khác

Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 21 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.