SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Cơ quan chuyên môn chỉ ra, một trong những nguyên nhân khiến thị trường khoa học công nghệ vẫn còn bị nghẽn, chưa thể thương mại hóa hiệu quả sản phẩm công nghệ, tài sản trí tuệ là do tổ chức trung gian chưa hỗ trợ tốt cho bên cung, bên cầu trong quá trình giao dịch.
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, Cục trưởng Đinh Hữu Phí và ông Pascal Faure, Giám đốc điều hành của INPI đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa hai Cơ quan.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ trong trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp”.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Trong thời điểm hiện tại, chúng ta cần tập trung xây dựng và triển khai đề án thí điểm một số chính sách để tạo động lực thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cùng với sự chú trọng và đầu tư vào giáo dục, các tài sản trí tuệ được tạo nên tại các trường đại học và viện nghiên cứu cũng đang ngày càng dày lên mỗi ngày, tuy nhiên, việc thương mại hóa chúng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do một số quy định về sở hữu trí tuệ.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Tài sản trí tuệ hiện đang giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản hàng hóa. Dưới đây là những vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản trí tuệ.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Đối với những nhà sáng chế, khó khăn gặp phải đó là vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính là phát minh, sáng tao vừa phải thực hiện các khâu trong đăng ký sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong môi trường đại học. Do đó, sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ là rất cần thiết.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Thương mại hóa tài sản trí tuệ, công nghệ mới hiện đang là thách thức được đặt ra đối với các trường đại học và cả với doanh nghiệp. Vì vậy 2 bộ phận này cần hợp tác với nhau để cùng phát triển.