SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lâm Đồng

15:12, 02/05/2018
(SHTT) - Được biết, thời điểm hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực cấp cứu cho 9 nạn nhân bị thương nặng trong tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
lam dong

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 6h30 ngày 2/5, trên QL20, đoạn qua khu Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ôtô khách mang BKS 49B-009.59 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM, khi chạy đến địa điểm nói trên thì xe bất ngờ mất lái và tông trực diện vào xe tải mang BKS 49C-085.41 (chưa xác định danh tính tài xế).

Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Hồng Hạnh (30 tuổi, trú tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại chỗ, 9 người khác trên xe khách bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường hai đầu xe bị bể nát, móp méo hoàn toàn, xe khách bị lật nằm ngang trên đường Quốc lộ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng:

1. Phạm Thị Quyên (53 tuổi, quê Hà Nam)

2. Nguyễn Gia Thuận (21 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

3. Đậu Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng)

4. Nguyễn Thị Khoa (52 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

5. Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng)

6. Nguyễn Văn Điệp (49 tuổi, ngụ Bình Phước)

7. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)

8. Trần Văn Hùng (25 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)

9. Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)

Nhật Linh (t/h)

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 7 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.