SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Thiếu gì thì thiếu chứ đừng bỏ lỡ những item gam màu này khi trời vào thu

10:45, 31/08/2018
(SHTT) - Những gam màu trung tính như nâu, beige, cam đất, hồng đất... là những sắc màu chỉ nhìn qua đã cảm nhận được không khí mùa thu trong lành, lãng mạn.

Thu sang là lúc bạn cần làm mới tủ đồ quần áo củ mình. Khi đó, chắc hẳn các nàng sẽ không thể thiết những chiếc áo len mỏng, áo tay lỡ hay chân váy midi và điều mà nhiều bạn quan tâm đó là màu sắc của trang phục. 

Nhắc đến mùa thu người ta thường nghĩ ngay đến những ga màu trung tính như nâu, beige, hồng đất, cam đất, vàng cam... Đây đều là những gam màu khiến ta cảm nhận được không khí lãng mạn, nhẹ nhàng của mùa thu.

Nếu như trước kia, nâu đất thường bị xếp vào hàng những gam màu già cỗi, héo mòn "chỉ dành cho người già" thì giờ đây nó lại được coi là một trong những màu "tây" nhất và tinh tế nhất đối với các tín đồ thời trang.

Xanh bộ đội có vẻ ít được ưu ái hơn các gam màu mùa thu khác nhưng cũng là màu sắc mà bạn để mắt tới, đặc biệt là khi bạn yêu thích phong cách cá tính.

Những item màu xanh bộ đội rất hợp để diện cùng màu trắng, màu kem, màu beige và đặc biệt lạ mắt khi mix cùng màu ghi sáng. Nếu chưa có gam màu này trong tủ quần áo thì bạn nên nhanh chóng "tậu" ngay cho mình đi nhé.

Cũng được phái đẹp yêu thích chẳng kém trong mùa thu này là tông màu hồng đất.

Tông màu này ưu ái hơn cho những cô nàng bánh bèo, tuy nhiên, nếu bạn muốn có được phong thái sang trọng, kiêu sa của một quý cô thì chỉ cần thay đổi cách trang điểm và chọn cho mình những phụ kiện phù hợp.

Kem, beige là hai gam màu này vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi, hẳn cô nàng nào cũng diện quanh năm suốt tháng chứ chẳng riêng gì mùa thu.

Tuy nhiên, thường thì chúng ta chỉ mix màu kem và beige với những màu tối mà ít khi mix cùng các gam màu mùa thu khác như nâu, cam đất, vàng đất. 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).