SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thêm 3 chuyến bay có người mắc COVID-19 được Bộ Y tế thông báo tìm người

14:43, 18/03/2020
(SHTT) - Tối ngày 17/3, sau khi xác định thêm được 3 chuyến bay có hành khách được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn tìm hành khách để khoanh vùng cách ly. Như vậy, tính đến nay, Bộ Y tế đã phát đi thông báo tìm hành khách trên 11 chuyến bay.
bo y te thong bao tim hanh khach tren cac chuyen bay có benh nhan duong tinh covid 19

 

Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 22h30 ngày 17/3 cho biết, đã xác định được thêm 3 chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19, bao gồm:

  • Chuyến bay EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.Hồ Chí Minh ngày 12/3/2020;
  • Chuyến bay BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.Hồ Chí Minh ngày 16/3/2020.
  • Chuyến bay TG 917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3/2020 và nối chuyến trở về Việt Nam

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Trước đó, vào tối ngày 16/3, Bộ Y tế cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm hành khách có trên 8 chuyến bay được xác định có hành khách mắc COVID-19, bao gồm:

  • Chuyến bay TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3
  • Chuyến bay SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3/2020;
  • Chuyến bay VJ 826 của Vietjet Air từ Kuala Lumpur (Malaysia) về TP. Hồ Chí Minh ngày 4/3;
  • Chuyến bay TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP. Hồ Chí Minh ngày 8/3/2020;
  • Chuyến bay QH 1521 của Bamboo Airways từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc ngày 9/3/2020;
  • Chuyến bay QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.Hồ Chí Minh ngày 13/3/2020;
  • Chuyến bay SU 290 Aeroflot xuất phát từ Moscow ngày 12/3 đến Hà Nội ngày 13/3/2020;
  • Chuyến bay QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến TP. Hồ Chí Minh ngày 10/3/2020.
danh-sach-8-chuyen-bay-co-nguoi-nhiem-covid-0933

Tính tới thời điểm hiện tại Bộ Y tế đã phát đi thông báo tìm kiếm hành khách trên 11 chuyến bay khác nhau có ca dương tính với COVID-19 

Trong thông báo, Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu mỗi cá nhân phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng xung quanh với các trường hợp nằm trong diện cách ly.

Bình An

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 8 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.