SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thầy trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế pha chế dung dịch diệt khuẩn cấp miễn phí cho dân

11:05, 08/02/2020
(SHTT) - Cùng chung tay phòng, chống dịch Corona (nCoV), thầy và trò khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã nghiên cứu pha chế dung dịch rửa tay diệt khuẩn, cấp miễn phí cho người dân.

Trước tình trạng nhà thuốc nâng giá dung dịch sát khuẩn phòng dịch nCoV, tiến sĩ hóa học vật liệu và hóa lý Đào Anh Quang giảng viên Cao đẳng Công nghiệp Huế cùng sinh viên đã pha chế dung dịch sát khuẩn tặng cho người dân phòng dịch nCoV. Anh sử dụng cồn 96 độ, nước cất, nano bạc và tinh dầu sả, cho vào máy trộn đồng nhất mất khoảng 30-40 phút thì cho ra thành phẩm.

Thành phẩm sau đó được tiến sĩ Quang cùng sinh viên tặng cho người dân trước cổng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Để có chai đựng dung dịch, nhà trường yêu cầu người dân mang theo hai chai nhựa đã vệ sinh sạch để đổi lấy hai chai nước sát khuẩn. 

dung dich sat khuan

 Thầy trò Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế pha chế dung dịch diệt khuẩn cấp miễn phí cho dân

Tiến sĩ Quang cho biết, nhóm sản xuất gồm 20 người, hàng ngày làm ra khoảng 200 lít. Hai ngày qua, hàng trăm người dân đã mang theo chai nhựa đến đổi dung dịch. Ngày cao điểm, nhà trường phát miễn phí khoảng 400 lít.

"Chúng tôi yêu cầu người dân mang hai chai nhựa sạch là để có chai đựng dung dịch sát khuẩn cho những người đến sau và qua đó bảo vệ môi trường. Người dân rất quan tâm và hưởng ứng", ông Quang nói.

Đáng nói là “mẻ” dung dịch hơn 100 lít cấp phát miễn phí đầu tiên, thầy trò TS Đào Anh Quang đã bỏ tiền túi mua vật tư, hóa chất để bào chế thử nghiệm chứ không xin, dùng kinh phí của khoa hay trường.

Ông Nguyễn Văn Sum (phường Phú Cát, TP Huế) đã lượm các chai nhựa, vệ sinh kỹ đem lên đổi một chai dung dịch sát khuẩn về cho gia đình sử dụng. "Trong lúc dịch nCoV diễn biến phức tạp, nhà trường sản xuất và tặng dung dịch sát khuẩn phòng dịch cho người dân rất ý nghĩa", ông Sum nói.

Trước việc làm ý nghĩa của thầy trò trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đến động viên và hỗ trợ cho trường 50 triệu đồng (từ nguồn của Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh) để mua hai máy trộn dung dịch.

Ông Thọ vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho nhà trường 500 chai đựng, với mong muốn sẽ có thêm nhiều người dân được nhận dung dịch miễn phí và hành động đẹp này tiếp tục được lan tỏa.

Vân Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Liên kết hữu ích