SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Thẩm mỹ viện Adona tổ chức hội thảo 'phá vỡ nỗi lo mí hỏng'

10:57, 12/04/2023
Mí hỏng do yếu tố bẩm sinh hay biến chứng sau cắt mí là bệnh lý cần được khắc phục để cải thiện tính thẩm mỹ, sức khỏe và tầm nhìn của người mắc phải.

Thẩm mỹ viện Adona (địa chỉ số 19 - 19A Trần Quang Diệu, Quận 3, TP.HCM) vừa tổ chức hội thảo “Phá vỡ nỗi lo mí hỏng”. Tại hội thảo, các chuyên gia đã giải đáp các thắc mắc trong y khoa liên quan đến các bệnh lý và sự cố y khoa về mắt đặc biệt là mí mắt hỏng.

Ông Nguyễn Trọng Đức - người sáng lập Thẩm mỹ viện Adona - cho biết hội thảo sẽ chia sẻ tới quý đơn vị đối tác, khách hàng của Thẩm mỹ viện Adona biết về tình trạng mí mắt hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục để phá vỡ đi những lo ngại, thiếu tự tin mà khách hàng gặp phải, từ đó giúp khách hàng lấy lại vẻ đẹp của đôi mắt.

Bác sĩ Đoàn Vũ - chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ - cho biết hiện nay có nhiều nguyên nhân gây ra hỏng mí mắt như mí hỏng do bệnh lý như nhược cơ. Theo đó, nhược cơ sẽ chia ra những mức độ từ nhẹ cho đến nặng, thậm chí là liệt cơ, đây là bệnh lý bẩm sinh mà khách hàng mắc phải từ nhỏ.

cdb43952bbb967e73ea8

Bác sĩ Đoàn Vũ cho biết mí hỏng có nhiều nguyên nhân như bẩm sinh, hay tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài.

Ngoài ra, mí hỏng xảy ra do tai nạn, chấn thương vùng mắt, đứt cơ năng mi, nhiễm virus, vi khuẩn làm tổn thương cơ năng mi; hay tình trạng mí hỏng sau khi sửa, cắt mí vô tình làm tổn thương cơ năng mi,...

Về tính thẩm mỹ thì cũng có nhiều trường hợp sau khi cắt xảy ra tình trạng mắt to, mắt nhỏ, bắt buộc phải chỉnh sửa những mí mắt trên cho đồng đều.

Phẫu thuật cắt mí là sự can thiệp trực tiếp đến vùng cơ nâng mi. Nếu không được tiến hành an toàn, không đúng kỹ thuật sẽ rất dễ gây tổn hại đến đôi mắt, để lại các biến chứng như: Can thiệp quá sâu làm mí mắt quá to, hở mi, lật mi, nếp mí mắt không đẹp, bất cân xứng, đứt cơ mi, nhược cơ mi nâng...

“Trường hợp đi cắt mí dưới thì hay xảy ra tình trạng lật mí, tình trạng này xảy ra do nguyên nhân như lúc cắt mí, người thực hiện cắt quá nhiều da của khách hàng, hay khi thực hiện bóc tách cơ bên dưới không đúng lớp dẫn đến tình trạng rách cơ mô. Với sự cố này thì trong vài tháng vết thương sẽ lành nhưng tạo thành mô sẹo và giật xuống gây ra hiện trạng lật mí”, bác sĩ Vũ nói.

Mặc dù mí hỏng xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào, thì đây vẫn là tình trạng bệnh cần được cải thiện để không gây cản trở tầm nhìn và thẩm mỹ cho người mắc phải.

Theo bác sĩ Vũ, Thẩm mỹ viện Adona từng tiếp nhận những ca mí hỏng, có những ca mí hỏng bẩm sinh, có những ca khách hàng đi cắt tại một số nơi trước đó và bị hỏng nên đến Adona để khắc phục, chỉnh sửa lại mí mắt. Tuy nhiên, có những ca bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Adona đánh giá không thể khắc phục được, hoặc chỉ có thể khắc phục được bao nhiêu phần trăm cho khách hàng thì thẩm mỹ viện đã tư vấn cho khách cụ thể, rõ ràng cho khách hàng hiểu.

7c2f8ce40e0fd2518b1e

Ông Nguyễn Trọng Đức - người sáng lập Thẩm mỹ viện Adona trao tặng quà cho khách hàng khi tham gia hội thảo "Phá vỡ nỗi lo mí hỏng".

“Việc khắc phục mí hỏng xuất phát từ bẩm sinh, từ sự cố tai nạn hay hậu quả từ phẫu thuật cắt mí hỏng thật sự không phải ca nào cũng có thể chữa khỏi. Do đó, trước khi thực hiện các ca cắt mí, bác sĩ phải chẩn đoán và đưa ra liệu trình thích hợp, tư vấn cho khách hàng những biến chứng có thể xảy ra khi thực hiện để khách hàng quyết định”, bác sĩ Đoàn Vũ chia sẻ.

Thủ thuật cắt mí về cơ bản diễn ra tương đối đơn giản và an toàn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thẩm mỹ như mong muốn và tránh được rủi ro thì quý khách hàng nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn trung tâm, cơ sở uy tín, chất lượng; nơi có đội ngũ bác sĩ giỏi về chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm; có hệ thống thiết bị y khoa hiện đại, đảm bảo mọi điều kiện vô trùng phòng mổ,...

Bởi, hiện nay làm đẹp đang được xem là ngành nghề được nhiều người quan tâm, nhu cầu làm đẹp của khách hàng ngày càng cao. Do đó, tại thị trường Việt Nam hiện có rất nhiều cơ sở làm đẹp được mở ra, có nơi đảm bảo, có nơi không. Vì vậy, chính khách hàng khi làm đẹp cần cẩn trọng lựa chọn cơ sở uy tín.

Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 14 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.