SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

17:43, 27/04/2023
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục được ĐHQG TP.HCM bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều 27/4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng với PGS.TS Ngô Thị Phương Lan.

quyet dinh bo nhiem

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM. Ảnh: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng thời, PGS.TS Vũ Hải Quân cũng chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của PGS.TS Ngô Thị Phương Lan trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chia sẻ khi nhận nhiệm vụ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cho biết nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh có nhiều thức như dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng hơn 2 năm khiến nhiều kế hoạch của nhà trường bị đình trệ. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện tự chủ đại học bước vào năm đầu tiên với những thách thức chưa từng có. Các ngành khoa học cơ bản, ngành mới tại trường gặp nhiều khó khăn. Bối cảnh mới đòi hỏi việc đổi mới quản trị đại học kèm theo những nguồn lực về con người, về tài chính… nhưng trường đã vượt qua và đạt nhiều thành tựu.

quyet dinh bo nhiem 2

Từ tháng 5/2018 đến nay, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Ảnh: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM  

Ở nhiệm kỳ tiếp theo, bà Lan cho biết nhà trường sẽ tập trung vào nhiều hoạt động khác nhau với hai trọng tâm chính là phát triển nguồn nhân lực mạnh với nhiều giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ, chuẩn hóa chức danh và học vị. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đổi mới và cập nhật những phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế; thúc đẩy năng lực nghiên cứu, công bố khoa học quốc tế… Đặc biệt, nhà trường sẽ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao thu nhập của viên chức, người lao động.

Ngoài ra, theo bà Lan nhà trường sẽ tạo sự đột phá trong công tác đào tạo, chuẩn hóa công tác đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, mở các ngành học theo hướng liên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh mới; mở rộng hợp tác quốc tế và quốc tế hóa chương trình đào tạo.

Để thực hiện được những định hướng, nhiệm vụ quan trọng như trên, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan rất mong nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của ĐHQG TP.HCM, sự phối hợp của các cơ quan trung ương, địa phương; các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; thầy cô giáo và người học.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (sinh năm 1974, quê Cần Đước, Long An) tốt nghiệp chương trình Cử nhân ngành Đông phương học tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, sau đó bà tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học Văn hóa - Xã hội tại Đại học Toronto (Canada) và chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM.

Từ tháng 10/2002 đến tháng 1/2013, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là giảng viên Khoa Nhân học, rồi giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Nhân học. Từ tháng 1/2013 đến tháng 5/2018, bà là Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý khoa học và Sau đại học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM.

Từ tháng 5/2018 đến nay, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM. Từ năm 2022, bà hiện đang là ủy viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2026 cùng nhiều vị trí quan trọng khác.

Minh Sơn 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".