SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 3 tuần trước
Hội Cựu sinh viên ngành Hàn Quốc học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM vừa tổ chức họp mặt truyền thống với tên gọi Homecoming Day lần II 2024 tại TP.HCM. Sự kiện có chủ đề mang tính kế thừa với thông điệp "trở về - kết nối- lan tỏa".
Tin tức 2 tháng trước
Đam mê tìm hiểu về các ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố giúp Nguyễn Thành Huy đạt giải ba môn Tin học tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 vừa qua.
Tin tức 3 tháng trước
Việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn hoàn chỉnh hiện nay tại TP.HCM còn nhiều thách thức, chỉ xuất hiện đơn lẻ một số mô hình gần với kinh tế tuần hoàn.
Tin tức 11 tháng trước
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục được ĐHQG TP.HCM bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tin tức 1 năm trước
Yếu tố quan trọng để thu hút trí thức khoa học thành công phải đến từ môi trường làm việc và năng lực của người quản lý, không thể chỉ hứa hẹn và trông chờ sự tự giác.
Tin tức 1 năm trước
Chiều 10/2, Hội Đồng hương tỉnh Bình Định tại TP.HCM đã đến dâng hương Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc ĐHQG TP.HCM.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
Nhóm sinh viên Khoa Y – ĐHQG TP.HCM đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu thập dữ liệu triệu chứng hậu Covid-19. Từ đó hỗ trợ dự đoán các biến cố sức khỏe có thể xảy ra ở bệnh nhân có bệnh nền và hội chứng hậu Covid-19.
Tin tức 1 năm trước
Đó là nhận định được PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TP.HCM - nêu lên tại tọa đàm "Kế hoạch xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030".
Tin tức 1 năm trước
Nhờ có kết quả học tập, nghiên cứu ấn tượng cùng thành tích hoạt động sôi nổi, Ngô Hoàng Bảo Trân (ngành Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM) xuất sắc có mặt trong “top” 20 gương mặt tiêu biểu của Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Với mong muốn tăng hàm lượng chất xơ trong thực phẩm, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã cải tiến các sản phẩm giàu tinh bột bằng nguyên liệu thạch dừa. Hiện nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm để phù hợp với quy trình công nghiệp hóa.
Tin tức 1 năm trước
Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022” thu hút hơn 300 ý tưởng giải pháp sáng tạo và dự án khởi nghiệp. Sau hơn 7 tháng huấn luyện với 4 vòng thi đầy thử thách, 21 dự án xuất sắc của hai bảng sinh viên và học sinh đã bước vào vòng chung kết, với sự đánh giá cao của các chuyên gia.
Tin tức 1 năm trước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM được đánh giá là hệ sinh thái năng động nhất của cả nước. Thành quả này có được nhờ sự đóng góp của nhiều thành phần, trong đó trường đại học là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.
Tin tức 1 năm trước
Sáng 15/10, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023, đề cao trách nhiệm xã hội và tinh thần đổi mới sáng tạo.