SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Phát triển thành công phương pháp mới phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tự kỷ

10:49, 16/03/2021
(SHTT) - Giáo sư Benny Zee, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng và thống kê sinh học tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc) mới đây đã phát triển thành công phương pháp mới giúp phát hiện sớm bệnh tự kỷ hoặc nguy cơ mắc bệnh tự kỷ thông qua quét cõng mạc của trẻ.

Theo thông tin được đăng tải trênn Reuters, phương pháp mới của Giáo sư Benny Zee cần sử dụng một máy ảnh có độ phân giải cao kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích sự kết hợp của các yếu tố bao gồm mạch máu và các dây thần kinh võng mạc. 

Các hình ảnh về võng mạc của bệnh nhân sau đó sẽ được đưa lên hệ thống phân tích để quét các dấu hiệu của chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Trẻ em mắc ASD có đường kính của đĩa thị giác, nơi các tế bào thần kinh thị giác đi vào và hố đĩa, bộ phận ở giữa đĩa thị giác, lớn hơn so với trẻ em không mắc ASD.

quet vong mac phat hien benh tu ky o tre nho

 

Nhóm nghiêm cứu của Giáo sư Benny Zee đã thử nghiệm phương pháp này trên 70 tình nguyện viên, trong đó có 46 trẻ bị tự kỷ và 24 trẻ có sức khỏe tâm lý bình thường, nằm trong độ tuổi từ 6-13 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thất, phương pháp quét võng mạc của ông Benny Zee có thể phát hiện chính xác tới mức độ chính xác lên tới 95,7%.

Giáo sư Zee cho biết công nghệ này còn có thể giúp đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên, cần thêm thời gian nghiên cứu và thử nghiệm.

Phương pháp phát hiện sớm bệnh tử kỷ hoặc nguy cơ mắc bệnh tự kỷ thông qua quét võng mạc của nhóm nghiên cứu do Giáo sư Benny Zee hiện đã được công bố trên Tạp chí EClinicalMedicine và nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia về bệnh tự kỷ.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.