SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Nói dối bị ung thư, cô gái lấy của gia đình hơn 700 triệu để chơi ma túy, bay lắc

16:00, 13/04/2018
(SHTT) - Một người phụ nữ người Úc bị kết án vì nói dối gia đình rằng cô cần khoảng 40,000 đô la Úc (khoảng 700 triệu) để chi trả cho việc điều trị ung thư ở nước ngoài khi thực chất cô không hề mắc bệnh
treatment

Lừa dối gia đình để lấy hơn 700 triệu, người phụ nữ bị kết án 3 tháng tù giam 

Hanna Dickenson nói dối bố mẹ cô mắc ung thư từ năm 19 tuổi, rằng cô chỉ còn sống được 6 tháng. Tuy rằng nghèo khó nhưng bố mẹ cô vẫn hết lòng giúp đỡ cô, từ vay mượn mượn đến nhờ sự giúp đỡ của bạn bè hàng xóm để gây quỹ đưa Hanna đến Đức điều trị. Được biết, tổng số quỹ lên đến 41,770 đô la Úc ( khoảng 737 triệu).

Mãi đến khi Hanna 24 tuổi người ta mới phát hiện cô nói dối gia đình nhờ bức ảnh cô đăng tải trên Facebook. Bức ảnh cho thấy cô không hề phải hóa trị hay được chăm sóc bởi các bác sĩ mà tràn ngập ma túy, rượu trong các chuyến đi đến Thái Lan và châu Âu. Một thẩm phán thậm chí đã gọi hành động lừa đảo của Dickenson là “đê hèn”.

Ngoài bản án 3 tháng tù giam, tòa án cũng yêu cầu Dickenson lao động công ích trong 12 tháng và cô phải trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo.

Đây là một ví dụ điển hình của chứng Malingering - hành vi của một cá nhân giả vờ mắc bệnh tâm thần hoặc thể chất hoặc phóng đại các triệu chứng của mình cho mục đích nhận một số lợi ích bên ngoài. Gần đây, tòa án cũng yêu cầu một phụ nữ sống tại Ohio trả 640.000 đô la Mỹ ( khoảng 14 tỉ) tiền mà cô đã lừa gạt người dân bằng cách nói rằng cô đang bị bênh nan y hoặc sắp mất nhà. Sau đó, cô ta dùng tiền mọi người quyên góp để gửi cho một người mà cô quen trên mạng.

Trong thời đại bùng nổ Blog, nghệ sĩ nổi tiếng nhờ Internet tràn lan, tin tức giả mạo và các trang web tạo quỹ từ thiện từ cộng đồng … là những nơi mà các nhóm lừa đảo tận dụng để lấy tiền của người dân một cách dễ dàng nhất.

Thư Nguyễn

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.