SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất 15/6

18:45, 15/06/2023
(SHTT) - Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc ấn tượng nhất ngày hôm nay 15/6
Những người khiêng quan tài của cựu Thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi trong lễ tang cấp nhà nước của ông tại Nhà thờ Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Những người khiêng quan tài của cựu Thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi trong lễ tang cấp nhà nước của ông tại Nhà thờ Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Diễn viên Ethann Isidore nhảy 'cẫng' lên khi tham dự buổi ra mắt phim 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' của Lucasfilm tại Hoa Kỳ ở Hollywood, Los Angeles, California. (Ảnh: REUTERS/Mike Blake)

Diễn viên Ethann Isidore nhảy "cẫng" lên khi tham dự buổi ra mắt phim "Indiana Jones and the Dial of Destiny" của Lucasfilm tại Hoa Kỳ ở Hollywood, Los Angeles, California. (Ảnh: REUTERS/Mike Blake)

Người dân đến nơi trú ẩn ở Naliya sau khi được sơ tán khỏi nhà trước khi cơn bão Biparjoy ập đến, ở bang miền tây Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Người dân đến nơi trú ẩn ở Naliya sau khi được sơ tán khỏi nhà trước khi cơn bão Biparjoy ập đến, ở bang miền tây Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Các tài xế taxi phản đối sau khi Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu bác bỏ các quy tắc do thành phố Barcelona đặt ra nhằm hạn chế đáng kể số lượng ô tô hoạt động với các ứng dụng gọi xe, ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: REUTERS/Nacho Doce)

Các tài xế taxi phản đối sau khi Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu bác bỏ các quy tắc do thành phố Barcelona đặt ra nhằm hạn chế đáng kể số lượng ô tô hoạt động với các ứng dụng gọi xe, ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: REUTERS/Nacho Doce)

Máy bay trực thăng Apache AH - 64 của Hàn Quốc bắn pháo sáng trong cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ tại Trường huấn luyện hỏa lực Seungjin ở Pocheon, Hàn Quốc. (Ảnh: Jung Yeon-je/Pool)

Máy bay trực thăng Apache AH - 64 của Hàn Quốc bắn pháo sáng trong cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ tại Trường huấn luyện hỏa lực Seungjin ở Pocheon, Hàn Quốc. (Ảnh: Jung Yeon-je/Pool)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak theo dõi một cuộc đột kích nhập cư ở Tây Bắc London, Anh. (Ảnh: REUTERS/Susannah Ireland)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak theo dõi một cuộc đột kích nhập cư ở Tây Bắc London, Anh. (Ảnh: REUTERS/Susannah Ireland)

Một người đàn ông kiểm tra ngôi nhà bị quân đội Israel phá hủy ở Nablus, thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng. (Ảnh: REUTERS/Ranee Sawafta)

Một người đàn ông kiểm tra ngôi nhà bị quân đội Israel phá hủy ở Nablus, thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng. (Ảnh: REUTERS/Ranee Sawafta)

Một người dân trong tang lễ của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại quảng trường Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Một người dân trong tang lễ của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại quảng trường Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Người dân đứng gần địa điểm khai quật một ngôi mộ từ thời kỳ tiền Colombo với một xác ướp, được cho là thuộc nền văn hóa Manchay phát triển ở các thung lũng Lima trong khoảng thời gian từ 1.500 đến 1.000 TCN, ở Lima, Peru. (Ảnh: REUTERS/Alfredo Galarza)

Người dân đứng gần địa điểm khai quật một ngôi mộ từ thời kỳ tiền Colombo với một xác ướp, được cho là thuộc nền văn hóa Manchay phát triển ở các thung lũng Lima trong khoảng thời gian từ 1.500 đến 1.000 TCN, ở Lima, Peru. (Ảnh: REUTERS/Alfredo Galarza)

Nhân viên Hải quân Philippines vẫy quốc kỳ của Trung Quốc và Philippines khi tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc 'Qi Jiguang' cập cảng Manila trong chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày, tại Manila, Philippines. (Ảnh: REUTERS/Eloisa López)

Nhân viên Hải quân Philippines vẫy quốc kỳ của Trung Quốc và Philippines khi tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc "Qi Jiguang" cập cảng Manila trong chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày, tại Manila, Philippines. (Ảnh: REUTERS/Eloisa López)

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trở về nhà sau khi tranh cử ở Brightwell-cum-Sotwell, Oxfordshire, Anh. (Ảnh: REUTERS/Peter Cziborra)

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trở về nhà sau khi tranh cử ở Brightwell-cum-Sotwell, Oxfordshire, Anh. (Ảnh: REUTERS/Peter Cziborra)

Những chiếc túi đựng xác những người di cư đã chết sau khi thuyền bị lật úp ngoài khơi Hy Lạp. (Ảnh: REUTERS/Stelios Misinas)

Những chiếc túi đựng xác những người di cư đã chết sau khi thuyền bị lật úp ngoài khơi Hy Lạp. (Ảnh: REUTERS/Stelios Misinas)

Một người cầm viên ngọc lục bảo trên tay trong một sự kiện khai thác đá quý Fura ở Bogota, Colombia. (Ảnh: REUTERS/Julia Symmes Cobb)

Một người cầm viên ngọc lục bảo trên tay trong một sự kiện khai thác đá quý Fura ở Bogota, Colombia. (Ảnh: REUTERS/Julia Symmes Cobb)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn trong chuyến thăm tại hội nghị Vivatech tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp. (Ảnh: Yoan Valat/Pool)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn trong chuyến thăm tại hội nghị Vivatech tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp. (Ảnh: Yoan Valat/Pool)

Những người di cư may mắn sống sót sau khi thuyền của họ bị lật úp ngoài khơi, ở Kalamata, Hy Lạp. (Ảnh: REUTERS/Stelios Misinas)

Những người di cư may mắn sống sót sau khi thuyền của họ bị lật úp ngoài khơi, ở Kalamata, Hy Lạp. (Ảnh: REUTERS/Stelios Misinas)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tham dự lễ tang cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bên ngoài Nhà thờ Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tham dự lễ tang cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bên ngoài Nhà thờ Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Những chú chó chờ được cho ăn sau khi bị bỏ lại khi người dân được sơ tán khỏi cảng Jakhau, trước khi cơn bão Biparjoy đổ bộ vào bang miền tây Gujarat, ở Jakhau, Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Những chú chó chờ được cho ăn sau khi bị bỏ lại khi người dân được sơ tán khỏi cảng Jakhau, trước khi cơn bão Biparjoy đổ bộ vào bang miền tây Gujarat, ở Jakhau, Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Người dân tham gia một cuộc biểu tình, sau khi một phụ nữ mang thai chết trong bệnh viện bởi một sự cố mà các nhà vận động cho rằng đó là lỗi của luật phá thai của Ba Lan, một trong những luật hạn chế nhất ở châu Âu, ở Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: REUTERS/Kacper Pempel)

Người dân tham gia một cuộc biểu tình, sau khi một phụ nữ mang thai chết trong bệnh viện bởi một sự cố mà các nhà vận động cho rằng đó là lỗi của luật phá thai của Ba Lan, một trong những luật hạn chế nhất ở châu Âu, ở Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: REUTERS/Kacper Pempel)

Những người khiêng quan tài của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi trong tang lễ của ông tại Nhà thờ Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Những người khiêng quan tài của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi trong tang lễ của ông tại Nhà thờ Duomo, ở Milan, Ý. (Ảnh: REUTERS/Yara Nardi)

Tin khác

Media 3 ngày trước
(SHTT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đối với những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì Thác Mây Thanh Hoá là sự lựa chọn thích hợp. Ở đây có gì? Chúng ta hãy cùng khám phá!
Media 3 ngày trước
(SHTT) - Vào ngày 15-16/06, Công ty TNHH Lee Creative Việt Nam sẽ tổ chức chương trình âm nhạc với tên gọi "Chúng ta là một" lần thứ 6 nhằm kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại phòng hòa nhạc KBS Busan, Hàn Quốc.
Media 4 ngày trước
(SHTT) - Đội QLTT số 2, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất và xử phạt 12 triệu đồng đối với hai cửa hàng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Tối ngày 17/04/2024, Lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề “Sách - Sức mạnh lan tỏa tri thức”.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 17/4, Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam (EL Vietnam 2024) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện được mong đợi của ngành năng lượng điện và chiếu sáng trong năm 2024.