SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Mark Zuckerberg chính thức lên tiếng sau vụ rò rỉ dữ liệu người dùng

13:57, 22/03/2018
(SHTT) – Nhà lãnh đạo Facebook cuối cùng đã có phát ngôn chính thức về vụ rò rỉ dữ liệu người dùng vừa qua. Ông cho biết sẽ sớm cho phép người dùng được trải nghiệm công cụ mới nhằm kiểm soát các ứng dụng trên Facebook.
fb 1

 CEO Facebook lên tiếng sau nhiều ngày im lặng

Sau nhiều ngày im lặng, CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã chính thức đưa ra ý kiến thông qua một bài đăng trên Facebook: “Chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ dữ liệu người dùng, nếu chúng tôi không thể, vậy chúng tôi không xứng đáng để phục vụ họ”“Tôi đang tìm hiểu xem chính xác chuyện gì đã xảy ra và để chắc chắn rằng vụ việc sẽ không lặp lại”. Tối thứ tư (21/3), Mark Zuckerberg đã chính thức gửi lời xin lỗi tới vụ việc xâm phạm dữ liệu người dùng Facebook của công ty Cambridge Analytica trong một bài phỏng vấn với CNN. Anh sẵn sàng tường trình trước Quốc hội Mỹ và các nhà luật pháp nước này, nói rằng “đây là điều cần phải làm”“tôi là người thành lập Facebook, tôi chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra”.

fb 2

Facebook nhận chỉ trích dữ dội sau vụ bê bối dữ liệu vừa qua 

Trong bài viết dài 935 từ của mình, Zuckerberg cho biết Facebook sẽ chịu trách nhiệm trước vụ bê bối sử dụng không đúng mục đích khoảng 50 triệu tài khoản người dùng. Đồng thời, mạng xã hội này cũng sẽ mở rộng điều tra các ứng dụng chạy trên hệ thống có lượng người truy cập lớn trước năm 2014, thời điểm Facebook tắt chức năng theo dõi này. Những người không đồng tình với điều khoản này sẽ bị tự động cấm hoạt động trên Facebook.

Đối với người dùng, Facebook sẽ giám sát kĩ hơn hoạt động truy cập vào các ứng dụng và giảm cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép của người dùng. Nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về các ứng dụng được truy cập vào dữ liệu của họ, Facebook sẽ tạo một chức năng mới trên thanh thông báo, người dùng cũng sẽ có quyền chặn ứng dụng không mong muốn khi cần thiết.

Yến Nhi

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.