Kiểm soát điểm massage, casino phòng nạn buôn người
Chiều 28/9, lễ ký kết sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam – Campuchia về phòng, chống mua bán người đã được diễn ra bởi Hiệp định được ký trước đó vào 10/10/2005 được cho là có nhiều bất cập. Văn bản này tồn tại một số vướng mắc, thiếu một số cơ sở pháp lý khiến việc hợp tác giữa cơ quan pháp luật 2 nước gặp nhiều khó khăn.
Theo báo cáo, tình hình hoạt động của tội phạm buôn bán người diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Nhóm tội phạm người Việt Nam cấu kết với người Campuchia hình thành những đường dây khép kín xuyên quốc gia tập trung chủ yếu ở Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.
Những đường dây này lợi dụng điều kiện địa hình sông ngòi, kênh rạch, các đường tiểu ngạch lừa đưa người sang Campuchia bán cho các chủ chứa để hoạt động mại dâm. Đặc biệt, thời gian gần đây chúng đưa phụ nữ bán vào các casino, trường gà, cơ sở massage, quán bia, nhà nghỉ dọc biên giới 2 nước.
Lực lượng công an, biên phòng các địa phương biên giới đã phối hợp với phía Campuchia triển khai nhiều biện pháp để điều tra, khảo sát. Cơ quan chức năng 2 nước đã xác định 15 tuyến, 51 địa bàn trọng điểm.
Cảnh sát 2 nước đã lên danh sách và tăng cường kiểm soát 160 điểm là những casino, trường gà, các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn để phòng ngừa nạn buôn bán người. Theo thống kê, trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng Biên phòng Việt Nam đã phá 45 vụ mua bán người, bắt 111 tên và giải cứu hơn 90 nạn nhân.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ các vấn để về phụ nữ Campuchia ký thoả thuận sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Quốc Thắng. |
Phát biểu trong buổi lễ, thượng tướng Trần Đại Quang Bộ trưởng Công an cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định cho phù hợp với pháp luật hiện hành của mỗi nước và luật pháp quốc tế. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu được Chính phủ 2 nước đề ra để phòng chống nạn buôn bán người.
“Việc ký kết Thoả thuận sửa đổi, bổ sung Hiệp định khẳng định quyết tâm của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia. Đôi bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong cuộc đấu tranh phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em góp phần xây dựng một thế giới hoà bình, an toàn và phát triển”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.