SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 18/07/2026
  • Click để copy

Khám bệnh 'chui', Dr. Meso Clinic bị đình chỉ hoạt động

17:42, 11/01/2024
Khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề và ngang nhiên quảng cáo rầm rộ, Dr. Meso Clinic vừa bị đình chỉ hoạt động.

Ngày 8/1, Thanh tra Sở Y tế TP,HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, ông Trần Anh Đức (Chủ hộ kinh doanh Dr Meso - 132/2 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị xử phạt với số tiền 149,5 triệu đồng.

Với hàng loạt hành vi vi phạm như: Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

anhchupmanhinh912024

 Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố thông tin xử phạt. 

Đặc biệt, cơ sở này còn sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Ngoài phạt tiền, cơ sở này còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 54,5 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở cho đến khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Cùng ngày, ông Lâm Minh Tùng (Y sĩ Y học cổ truyền - 16/6D Phan Văn Hớn, Khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM) bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt gần 49 triệu đồng với hành vi vi phạm như: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định.

Đáng chú ý, ông Lâm Minh Tùng còn kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể, lô hàng bao gồm: 40 hộp tiểu nhị hồi xuân đơn, 6 hộp ngưu hoàng hoàn; 20 gói thuốc ho gà kim sơn.

Với những vi phạm trên, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động cho đến khi có giấy phép và người hành nghề có chứng chỉ khám chữa bệnh; buộc tiêu hủy số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ,…

Ngoài ra, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép, ông Đoàn Văn Đức (Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền - 178 Đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) bị xử phạt 45 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở này cho đến khi có giấy phép hoạt động trở lại và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Võ Liên

Tin khác

Tài sản trí tuệ 9 giờ trước
(SHTT) - Bộ Y tế vừa có thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Tài sản trí tuệ 9 giờ trước
(SHTT) - Kiểm tra đột xuất một kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nam Trang TH tại Khu Công nghiệp Đông Lĩnh trên địa bàn phường Đông Tiến, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện số lượng lớn thực phẩm nghi vấn nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị vừa tiếp nhận một người bệnh 72 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng thuốc mua trên mạng có chứa hoạt chất Phenylbutazone đã bị cấm tại Việt Nam.
Câu chuyện Thương hiệu 12 giờ trước
(SHTT) - Hãng thời trang Pháp Louis Vuitton vừa khởi kiện Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc sau khi bị bác yêu cầu hủy một nhãn hiệu tại Quảng Đông. Vụ kiện là một phần trong chiến dịch pháp lý quy mô lớn gồm 1.691 vụ kiện nhãn hiệu của hãng tại Trung Quốc suốt năm năm qua.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Lợi dụng sự phát triển bùng nổ của công nghệ số, thời gian qua, tình trạng phát lậu nội dung bản quyền trên các nền tảng cũng diên ra ngày càng tinh vi. Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, tuy nhiên, để chặn từ gốc tình trạng này vẫn là một bài toán nan giải.