Hé lộ chủ đầu tư xây dựng nhà phố thương mại bị dân Sapa phản đối kịch liệt
Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc đăng ký tại địa chỉ số nhà 89B, đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Đức Hùng. Công ty này đã hoạt động cách đây khoảng 3 năm. Hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. |
Ngoài ra, dự án này còn có một doanh nghiệp liên danh cùng Công ty Tây Bắc. Doanh nghiệp này có loại hình pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoạt động chính về dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Dự án nhà phố cầu Mây quảng cáo rầm rộ trên mạng
Theo người dân Sa Pa, từ khi thị trấn Sa Pa được thành lập cách đây hơn 100 năm (năm 1903), người Pháp đã làm con đường bậc đá này để cho nhân dân thuận tiện cho việc đi lại, giao thương buôn bán. Nơi đây còn ghi nhiều dấu ấn với đồng bào, nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa qua các phiên chợ tình, nét văn hóa độc đáo làm nên tên tuổi của thị trấn này, thu hút du khách khắp nơi trên thế giới.
Trên mạng, đã có nhiều người rao bán các căn nhà phân lô của dự án này với giá từ 30-40 tỉ đồng/căn.
Theo giới thiệu, khu nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại shophouse có ưu thế về vị trí, thiết kế cùng với những giá trị bảo tồn văn hóa đậm nét bản sắc vùng cao sẽ là một kênh đầu tư mới mẻ, đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Phối cảnh dự án. |
Người dân chỉ vị trí con đường dân sinh đang bị dự án lấn chiếm. |
Theo người dân nơi đây, hiện nay công trình tiến hành xây dựng mà không hề công khai về quy hoạch, bản vẽ, tên chủ đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng... Việc làm này là trái quy định của pháp luật.
UBND huyện Sa Pa đã tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp với gần 200 hộ dân sinh sống trên địa bàn. Trong cuộc họp, đại diện nhân dân đã có yêu cầu các cấp lãnh đạo làm việc với doanh nghiệp để trả lại con đường cho nhân dân.
Đại diện HĐND, UBND Huyện đã đồng ý yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công công trình tại khu vực chợ cũ và hứa sẽ trả lời nhân dân sau 15 ngày.
Nhưng đến nay, UBND huyện Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
Cẩm Anh/Sở hữu Trí tuệ