Hãng dược Pfizer bị tố vi phạm bằng sáng chế đối với vaccine phòng RSV
07:05, 05/08/2023
(SHTT) - Công ty Dược phẩm sinh học GSK của Anh mới đây đã kiện hãng dược Pfizer của Mỹ với cáo buộc vi phạm bằng sáng chế đối với vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV).
Theo tin tức từ Reuter, ngày 2/8/2023, Công ty Dược phẩm sinh học GlaxoSmithKline (GSK) đã đâm đơn kiện hãng dược Pfizer tại Hoa Kỳ với cáo buộc vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV), tên thương mại là Abrysvo, vi phạm bằng sáng chế đối với vaccine Arexvy của công ty này.
Vaccine Arexvy của hãng GSK đã được EU cấp phép sử dụng cho những người trên 60 tuổi
Theo nội dung đơn kiện được gửi lên tòa án liên bang Mỹ ở Delaware, GSK cho biết vaccine của Pfizer đã vi phạm 4 bằng sáng chế của họ liên quan đến vaccine Arexvy.
Theo cáo buộc của GSK, hãng Pfizer đã bắt đầu thực hiện chương trình RSV từ đầu năm 2013, tức là ít nhất 7 năm sau GSK. Công ty này cũng ch rằng, hãng dược Pfizer đã biết về công nghệ được cấp bằng sáng chế của GSK ít nhất là từ năm 2019.
Đáp lại, Pfizer khẳng định "tự tin vào quyền sở hữu trí tuệ của mình" và sẽ "bảo vệ mạnh mẽ" quyền đưa vaccine Abrysvo đến với bệnh nhân.
Cả hai loại vaccine trên đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt hồi tháng 5 vừa qua, để sử dụng cho người trên 60 tuổi. Đây là những vaccine đầu tiên được phê duyệt để ngăn ngừa RSV, nguyên nhân gây ra khoảng 14.000 ca tử vong ở người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ mỗi năm.
Theo các nhà phân tích, Pfizer và GSK đang chạy đua gay gắt để tham gia vào thị trường vắc-xin RSV, vốn có thể vượt quá 10 tỷ USD vào năm 2030. Các loại vắc-xin này là một phần trong chiến lược của cả hai công ty nhằm thay thế các loại thuốc lão hóa sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh chung rẻ hơn.
Người phát ngôn của GSK cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là "nền tảng của khả năng thúc đẩy đổi mới của các công ty dựa trên nghiên cứu" và vụ kiện sẽ không ảnh hưởng đến khả năng ra mắt Arexvy của GSK.
Ngày 7/6/2023, GSK cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus hợp bào hô hấp (RSV).
Trước đó, vào ngày 3/5/2023, Mỹ đã phê duyệt vaccine Arexvy, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine phòng RSV.
Được biết, vaccine Arexvy của hãng GSK đã được cấp phép sử dụng cho những người trên 60 tuổi với mức độ bảo vệ có thể lên tới 94%. Dự kiến vaccine sẽ có mặt trên thị trường trước tháng 12 năm nay.
Một liều sẽ có giá khoảng 100 USD, nhưng sẽ được bảo hiểm chi trả.
Trong khi đó, vào ngày 31/5/2023, hãng dược phẩm Pfizer cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt vaccine Abrysvo phòng RSV do hãng này sản xuất.
Đây cũng được ghi nhận là vaccine thứ hai phòng RSV được Mỹ phê duyệt.
RSV là một loại virus gây viêm phổi và đường hô hấp, có nguy cơ lây lan cao. Virus RSV xâm nhập cơ thể qua mắt, mũi hoặc miệng. Loại virus này dễ dàng lây truyền từ người sang người qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp như bắt tay. RSV thường gây triệu chứng nhẹ, nhưng có thể gây bệnh nặng ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người cao tuổi, cũng như những người có bệnh nền và hệ miễn dịch kém.
(SHTT) - Theo báo cáo từ Cục Hải quan, chỉ trong tháng 11/2025, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn gần 2.200 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, tăng 30,6% so với tháng trước đó.
(SHTT) - Với mức cầu tăng mạnh dịp Tết, nhiều đối tượng đã lợi dụng các kẽ hở để đưa pháo lậu qua biên giới. Trước tình hình đó, thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên cả nước đã tăng cường siết hoạt động kinh doanh và vận chuyển hàng hóa, qua đó kịp thời ngăn chặn pháo lậu lọt lưới,
(SHTT) - Dịp cuối năm luôn là thời điểm nhức nhối đối với các lực lượng chức năng khi tình trạng buôn lậu, hàng giả, và vận chuyển trái phép hàng cấm gia tăng đột biến.
(SHTT) - Thương hiệu xa xỉ Ý Prada đã vướng phải tranh cái 'đạo nhái văn hóa' tại một show thời trang hồi tháng 6. Để đáp trả tin đồn, mới đây, hãng đã tung ra thông báo sẽ hợp tác cùng nghệ nhân bản địa tung ra mẫu sản phẩm mới có giá lên tới 1.400 USD.
(SHTT) - Disney vừa chính thức gửi thư cảnh báo và yêu cầu Google phải chấm dứt các hành vi xâm phạm bản quyền số lượng lớn hình ảnh và video được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.