SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 14/08/2026
  • Click để copy

Vi phạm bằng sáng chế, Google bị phạt hơn 30 triệu USD

09:48, 31/05/2023
(SHTT) - Trong vụ xét xử mới nhất, Google bị phán quyết là đã vi phạm bằng sáng chế của Sonos vì vậy 'ông lớn công nghệ' này phải trả cho Sonos số tiền 32,5 triệu USD phí bồi thường thiệt hại.

 Được biết, bằng sáng chế vi phạm liên quan đến công nghệ giúp nhóm loa có thể phát âm thanh cùng một lúc. Các sản phẩm của Google, bao gồm Google Home và Chromecast Audio, đã bị phát hiện vi phạm bằng sáng chế này.

Với số tiền 32,5 triệu USD phí bồi thường thiệt hại, Sonos cho biết khoản tiền phạt này là vẫn chưa đủ. Họ đưa ra nguyên nhân là đối thủ cạnh tranh của mình đã bị cáo buộc vi phạm không dưới 200 bằng sáng chế. Sonos cho biết Google đã đánh cắp công nghệ của mình để sử dụng trong các sản phẩm như Chromecast Audio và Google Home sau khi hợp tác cùng nhau để tích hợp dịch vụ phát nhạc trực tuyến của Google vào hệ sinh thái Sonos. Công ty này cũng đưa ra quan điểm rằng Google cần phải trả một khoản tiền bản quyền hợp lý cho những phát minh mà họ đã chiếm đoạt.

Trước đó, vào năm 2020 Sonos đã lần đầu kiện Google vi phạm bằng sáng chế tại tòa án ở Los Angeles và tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), cáo buộc gã khổng lồ ngành công nghệ đã sao chép công nghệ của họ vào vào trong các thiết bị, bao gồm Google Home và Chromecast Audio.

google

 

Năm 2022, Sonos đã thắng kiện và giành được lệnh cấm nhập khẩu một số thiết bị của Google. Tuy nhiên sau đó Google cũng đã kháng cáo, đồng thời kiện ngược lại Sonos với cáo buộc công ty này kết hợp công nghệ của Google vào loa thông minh của công ty.

Người phát ngôn của Google cho biết vụ kiện này là một tranh chấp về một số tính năng không hề phổ biến, và công ty đang xem xét cho các bước tiếp theo. Google cũng cho biết thêm họ luôn phát triển công nghệ một cách độc lập.

Có thể thấy Google là một trong những "ông lớn công nghệ" thường xuyên phải đối mặt với những vụ kiện bản quyền. Google vẫn luôn nỗ lực để cải tiến trình duyệt Chrome của mình. Tuy nhiên có lẽ vì mải theo đuổi những mục tiêu lớn mà tập đoàn này đã không chú ý tới quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến gã khổng lồ phải chi trả những khoản tiền không hề nhỏ.

Cioffi và gia đình của lập trình viên quá cố Rozman đã nộp đơn khởi kiện Google từ năm 2013, cáo buộc các chức năng chống phần mềm độc hại trong trình duyệt web Chrome của Google đã vi phạm bằng sáng chế của họ về công nghệ ngăn phần mềm độc hại truy cập các tệp quan trọng trên máy tính.

Tuy nhiên, Rodney Gilstrap, một thẩm phán tòa án quận, đã bác bỏ vào năm 2014 vì cho rằng cách giải thích của phía nguyên đơn về “trình duyệt web” là không hợp lý.

Một bồi thẩm đoàn đã quyết định vào năm 2017 rằng Google đã vi phạm các bằng sáng chế và đền bù cho các nguyên đơn 20 triệu USD cộng với tiền bản quyền liên tục. Vào thời điểm đó, luật sư của họ cho biết dự kiến trong chín năm tới tổng tiền bản quyền mỗi năm khoảng 7 triệu USD.

Nhưng may mắn, ngày 18/4/2023, Google LLC của Alphabet (GOOGL.O) đã thuyết phục tòa phúc thẩm Mỹ hủy bỏ ba bằng sáng chế chống phần mềm độc hại trong phán quyết vi phạm trị giá 20 triệu USD của bồi thẩm đoàn nằm ở trung tâm Texas.

Tòa phúc thẩm Liên bang của Mỹ cho biết bằng sáng chế của Alfonso Cioffi và Allen Rozman không hợp lệ vì chúng chứa các phát minh không liên quan tới phiên bản trước đó của bằng sáng chế.

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 51 phút trước
(SHTT) - Tòa án Liên bang Australia đã bác kháng cáo của Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến Ấn Độ (APEDA) liên quan đến nỗ lực đăng ký “Basmati” làm nhãn hiệu chứng nhận cho gạo. Phán quyết tiếp tục duy trì quan điểm rằng tên gọi này không thể được sử dụng để loại trừ các nhà sản xuất, kinh doanh Basmati hợp pháp từ Pakistan.
Tài sản trí tuệ 52 phút trước
(SHTT) - Ca sĩ Beyoncé đang đối mặt với một vụ kiện liên quan đến ca khúc “Alien Superstar”, phát hành trong album “Renaissance” năm 2022. Nguyên đơn cho rằng phần lời dẫn mở đầu bài hát đã được sử dụng từ một ca khúc khác mà chưa được cấp phép đầy đủ.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Công ty TNHH sản xuất, xây dựng, Thương mại V.T do ông Lê Văn T làm chủ có hành vi sản xuất để bán số lượng lớn giấy ăn và giấy vệ sinh có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như: khăn ăn cao cấp “E’mos”, giấy vệ sinh hàng không “Vietnam Airlines”,...
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Navitas Semiconductor mới đây đã đệ đơn kiện Renesas Electronics tại tòa án liên bang Mỹ, với cáo buộc dòng chip GaN của đối thủ Nhật Bản xâm phạm 4 bằng sáng chế liên quan công nghệ bán dẫn thế hệ mới. Vụ việc tiếp tục nối dài các vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ giữa hai doanh nghiệp.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can là chủ hai cửa hàng kinh doanh hàng hiệu Thanh Hiển Luxury và Thanh Dương Luxury do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sau khi phát hiện hàng nghìn sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.