SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Triệt phá 2 cơ sở in ấn gần 50.000 cuốn sách lậu

14:59, 26/07/2021
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng liên ngành trên địa bàn TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 2 xưởng in nghi vấn làm sách lậu trên địa bàn và phát hiện gần 50.000 cuốn sách có dấu hiệu vi phạm quy định về pháp luật.

Theo Zing.vn, vào chiều 19/7/2021, Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đồng loạt kiểm tra 2 xưởng in nghi in ấn sách lậu.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh tại xưởng của Công ty In và truyền thông Kết Thành ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, cơ quan chức năng thu giữ gần 40.000 cuốn giáo khoa, sách tham khảo tiếng Anh nghi in trái phép của Nhà xuất bản Giáo dục.

sach_gia_zing

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường 

Tiếp tục kiểm tra xưởng của Công ty TNHH Thương mại in công nghệ Cao Thuận Phát ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, tổ liên ngành phát hiện gần 10.000 cuốn sách tiếng Anh nghi in trái phép của Nhà xuất bản Giáo dục.

Sau nhiều giờ kiểm đếm, cơ quan công an đã niêm phong 2 dây chuyền máy in Offset, nhiều bản kẽm in sách lậu và gần 50.000 cuốn sách.

Quá trình làm việc, chủ các công ty in nêu trên không xuất trình được các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc có được phép in sách của nhà xuất bản hay không.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan".

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

vu-stg-gia-0953

Các bị can bị khởi tố trong  vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14); Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) theo tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

C03 cho biết đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 18/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03), phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát.

Tại 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng, cảnh sát niêm phong nhiều tài liệu liên quan và 3 dây chuyền máy in offset 4 màu cùng các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách... phục vụ sản xuất sách giả.

C03 còn thu giữ hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo giả từ lớp 1 đến 12, cùng nhiều sổ sách kế toán liên quan. C03 đang phân loại sách giáo khoa giả, tài liệu thu giữ và triệu tập một số nghi phạm để làm rõ hành vi phạm tội.

Để tránh bị phát hiện, đường dây này sản xuất luôn tem giả và mọi quy trình khác từ in ấn đến đóng gói, tiêu thụ đều hoạt động khép kín. Ở mỗi khâu, nhóm tội phạm thành lập một doanh nghiệp để điều hành.

Theo lãnh đạo C03, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Thủ đoạn của chúng là chia nhỏ các khâu để qua mặt cảnh sát.

"Khách hàng" là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Theo các Nghị định 159 và 113, hành vi sản xuất, in ấn, phát hành và buôn bán sách giả để trục lợi có thể bị phạt 20-35 triệu đồng. Còn Điều 225 Bộ luật Hình sự quy định hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị phạt tù lên đến 3 năm. Pháp nhân vi phạm thì bị phạt tiền cao nhất là 3 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động tối đa 12 tháng.

Bình An

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.