SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Đêm CSR doanh nhân Hàn Quốc 2018: Chung tay chia sẻ!

16:09, 17/12/2018
(SHTT) - Ngày 17/12, Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc, Chung tay chia sẻ 2018 với mục đích hỗ trợ các sinh viên Việt Nam hướng đến tương lai tươi sáng giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại khách sạn Intercontinental Landmark 72 với sự tham gia đông đảo của 58 doanh nghiệp.

Được khởi động từ năm 2015, Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc, Chung tay chia sẻ được tổ chức với mục đích hỗ trợ các sinh viên Việt Nam – tương lai của đất nước hướng đến tương lai “Chung tay chia sẻ” giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Năm nay, Lễ trao học bổng tiếp tục nằm trong khuôn khổ Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc, Chung tay chia sẻ 2018 đã được tổ chức tại khách sạn Intercontinental Landmark 72 vào ngày 17/12/2018.

Invitation Letter_Internet

 

Trong khuôn khổ chương trình, Đại diện Tổ chức UN Global Compact ( Tên viết tắt: UNGC) – Tổ chức được thành lập từ sáng kiến của các doanh nghiệp lớn trên thế giới với mục tiêu thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, với hơn 9,000 hội viên trên thế giới sẽ phát biểu về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Thông qua bài phát biểu, Tổ chức muốn gửi thông điệp tới các doanh nghiệp Hàn Quốc có mặt tại sự kiện về sáng kiến thành lập tổ chức, các quy phạm quốc tế về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh về các xu hướng phòng chống tham nhũng trên thế giới.

Tiếp nối chương trình, em Lê Phùng Quỳnh (sinh viên đã từng nhận học bổng do Bộ LĐ TBXH tiến cử) hiện đang làm việc tại chính doanh nghiệp của nhà tài trợ - Công ty TNHH Synopex Việt Nam, và em Võ Thị Huế (Học viên đã từng nhận học bổng do Bộ Công an tiến cử) hiện đang công tác tại Đội An Ninh, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ có bài phát biểu chia sẻ cảm tưởng, và bày tỏ sự cám ơn đối với các đơn vị tài trợ.

Tại Lễ trao học bổng, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trao 90 suất học bổng, trị giá 900 triệu đồng cho 90 em sinh viên được tiến cử bởi: Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ công thương, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ công an, UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Ngoại Giao, Sở ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đây là những cơ quan hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Trong tương lai, sự kiện trao học bổng CSR Chung tay chia sẻ sẽ tiếp tục được triển khai tới 6.000 doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đồng hành, hỗ trợ cho giấc mơ của các sinh viên Việt Nam, vì tương lai đất nước Việt Nam phồn vinh.

KORCHAM sẽ luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, để xây dựng môi trường đầu tư tốt đẹp hơn lan tỏa các hoạt động CSR đầy ý nghĩa trong tương lai.

KORCHAM( Korea Chamber of Business in Vietnam, Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam) được thành lập theo Giấy phép số 08/1998/ND-CP, theo Quy chế thành lập Hiệp Hội các Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 1 năm 1999 bởi UBND Thành phố Hà Nội. Hiệp Hội được thành lập từ tháng 6 năm 1992, thành phần hội viên là các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Tính đến tháng 12 năm 2018

1) Là cơ quan đại diện cho hơn 7,300 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam

2) Đóng góp mạnh mẽ vào việc tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại giữa Hàn – Việt

3) Cung cấp, chia sẻ thông tin thị trường đầu tư cập nhật cho doanh nghiệp Hội viên

4) Tổ chức các hoạt động kết nối giữa hội viên và đại diện Cơ quan hữu quan Việt Nam.

PV

Tin khác

Kinh tế 5 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.