SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Đè bẹp Indonesia, Thái Lan phô trương sức mạnh không thua kém Việt Nam

19:20, 17/11/2018
Một ngày sau chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia, ĐT Thái Lan cũng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ĐT Indonesia với tỷ số 4-2.
Đè bẹp Indonesia, Thái Lan phô trương sức mạnh không thua kém Việt Nam
Thái Lan đè bẹp Indonesia với tỷ số 4-2

Tính đến trước khi vòng đấu này diễn ra, cục diện bảng B - AFF Suzuki Cup 2018 đang rất phức tạp khi có tới 4 đội có cùng 3 điểm là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore. Điều này khiến tính chất của trận đấu giữa Thái Lan vs Indonesia càng trở nên quan trọng hơn.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Indonesia đã nhập cuộc rất hưng phấn và chính họ mới là đội tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 29, Zulfiandi tung cũ "nã đại bác" từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng găm vào góc cao khung thành, đưa Indonesia vượt lên.

Tuy nhiên, lợi thế này chỉ kéo dài được khoảng 10 phút khi ở phút 39, Korrakot Wiriya-Udomsiri có pha lập công rất đẹp mắt từ chấm đá phạt góc. Có thể nói, đây là bước ngoặt của trận đấu khi bàn gỡ của Wiriya-Udomsiri đã giúp Thái Lan thi đấu thăng hoa.

Sau đó, đội chủ nhà dễ dàng tìm được 3 bàn thắng do công của Hemviboon, Adisak Kraisorn và Pokkhao Anan để vươn lên dẫn ngược với tỷ số 4-1. Trong khi đó, những nỗ lực của Indonesia chỉ giúp họ có thêm được 1 bàn thắng do công của ở những phút cuối trận.

Đè bẹp Indonesia, Thái Lan tiếp tục đứng đầu bảng B và tiến bước dài trong việc giành vé vào vòng bán kết. Họ cũng cho thấy mình là ứng viên hàng đầu và là đối thủ chính của ĐT Việt Nam trong cuộc đua vô địch.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Thái Lan: Tedsungnoen, Roller, Hemviboon, Kerdkaew, Wiriya-Udomsiri, Tossakrai (Anan 45'), Puangchan, Kesarat (Purisai 85'), Sriyankem (Jaided 68'), Kraison. 

Indonesia: Raharjo, Gede Antara, Aryanto, Pranata, Fathier, Vermansha (Haryadi 42'), Darmono, Zulfiandi (Andriatmoko 75'), Sumanjuntak, Lilipaly, Beto (Setiawan 86'). 

Ghi bàn: Udomsiri 38', Hemviboon 45'+2, Kraisorn 65', Anan 74'  - Zulfiandi 29',  Aryanto 89'

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).