SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Đây chính là những bộ phận bẩn nhất của con lợn, chớ ăn mà rước hại vào thân

07:07, 01/03/2019
(SHTT) - Thịt lợn là món ăn phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của người Việt Nam. Tuy nhiên, có những bộ phận của con lợn mà dù thích ăn đến đâu bạn cũng nên cân nhắc kẻo rước họa vào thân.

Cổ lợn

Thông thường phần cổ lợn sẽ được tận dụng để làm nhiều món ăn khác nhau nhưng bạn cần biết phần thịt này chứa nhiều hạch bạch huyết, nhiều vi khuẩn và virus vô cùng nguy hiểm. Có những trường hợp đây chính là nhân tố có thể trực tiếp truyền bệnh vào cơ thể. Hơn nữa phần lớn lợn sẽ được tiêm phòng hoặc thuốc bệnh ở vùng gần cổ vì thế sẽ tập trung nhiều độc tố không nên ăn.

Phần nhân bên trong cật lợn

Món tim cật lợn quả là rất ngon. Nhiều người đặc biệt thích món cật vì nó có độ dai dai, hấp dẫn. Nhưng có nhiều người không hề biết rằng khi bổ đôi cật lợn ra sẽ thấy 1 phần nhân trắng, đó là phần không nên ăn bởi nó có mùi hôi, khai mà khi ăn vào nó còn gây buồn nôn, chóng mặt, thậm chí là khó thở. Đây cũng là chất độc mà bạn không nên đưa vào cơ thể.

Phổi lợn

Phổi lợn luộc, phổi lợn rán…có nhiều người có thể ăn no món này mà không biết chán. Tuy nhiên, phổi lợn là bộ phận thuộc hệ hô hấp của lợn. Trong khi đó không giống những con vật khác, lợn có thói quen là hay hít thở sát đất nên đã hút vào phổi một lượng rất lớn bụi bẩn hàng ngày. Bởi vậy phổi lợn sẽ chứa nhiều kim loại nặng, nó sẽ nằm sâu và bám luôn trong phổi. Khi ăn phổi lợn cũng có nghĩa là bạn ăn cả những kim loại nặng này vào cơ thể.

Gan lợn

Cũng giống như con người, gan là bộ phận giải độc của lợn, nó chứa nhiều kim loại nặng hoặc cũng độc chất tích tụ lại do quá trình ăn các sản phẩm nuôi tăng trọng. Những hợp chất này không hề bị biến đổi trong quá trình sơ chế hay chế biến. Vì vậy, gan lợn là món ăn gây hại sức khỏe.

Hà Vi

Tin khác

Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 9 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 9 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.