SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Công nghệ mới của Hàn Quốc giúp loại bỏ kim tiêm trong quá trình điều trị

09:47, 25/11/2019
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển thành công phương pháp mới giúp làm giảm đau đớn cho người trong quá trình điều trị khi có thể đưa thuốc vào cơ thể mà không cần tới kim tiêm.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc đã công bố một giải pháp trị liệu mới giúp đưa thuốc vào cơ thể người bệnh mà không cần dùng tới kim tiêm hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng cho các bệnh nhân mắc chứng sợ kim tiêm.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phát triển được 1 loại miếng dán hình vuông, chứa gần 100 viên nang nhỏ li ti có hình dạng giống như những chiếc răng nanh rắn. Các viên nang này được làm từ hydrogel, hay gel nước, với kích thước chỉ bằng 1/1.000 của một ống tiêm tiêu chuẩn. Mỗi viên nang có 6 lỗ để chứa vaccine hoặc các loại thuốc dạng lỏng khác.

Khi chạm vào da, các viên nang sắc bén sẽ giúp thuốc thẩm thấu vào cơ thể trong vòng 10 giây và không hề gây đau.

mieng-dan-tiem

Sản phẩm là 1 loại miếng dán hình vuông, chứa gần 100 viên nang nhỏ li ti có hình dạng giống như những chiếc răng nanh rắn. 

Giáo sư Bae won-kyu, thành viên nhóm nghiên cứu tại Đại học Soongsil, cho biết: “Hệ thống này được thiết kế tỉ mỉ để đưa thuốc vào cơ thể trực tiếp qua da. Các tế bào miễn dịch ở da sẽ phản ứng tích cực với thuốc, giúp bệnh nhân kháng bệnh tốt hơn”.

mieng-dan-tiem-1

Khi chạm vào da, các viên nang sắc bén sẽ giúp thuốc thẩm thấu vào cơ thể trong vòng 10 giây và không hề gây đau. 

Theo các nhà nghiên cứu, miếng dán tiêm thuốc không đau có giá rẻ hơn nhiều so với ống tiêm, lại rất đa dụng, có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau, từ điều trị bệnh cho đến hỗ trợ làm đẹp.

Việc có thể tạo ra miếng dán tiêm cũng là một phát minh quan trọng hỗ trợ cho quá trình điều trị của các bệnh nhân mắc hội chứng sợ kim tiêm.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).