SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Buôn lậu qua đường hàng không: Tiềm ẩn phức tạp

06:24, 06/04/2017
Mặc dù tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong những tháng đầu năm 2017 có giảm, nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.
5IMG77751_resize

Máy ảnh nhập lậu qua đường hàng không do Cục Hải quan TP.HCM bắt giữ. Ảnh: T.H 

Theo nhận định của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tình hình vận chuyển trái phép chất ma tuý qua địa bàn trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, đối tượng vận chuyển ma tuý đa dạng gồm nhiều thành phần, độ tuổi, quốc tịch, không chỉ là người Việt Nam mà cả người nước ngoài ra, vào và lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam. Phương thức hoạt động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo bạo, luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, bắt giữ.

Với đặc thù trên, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt các Đội, Tổ nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy trên các chuyến bay theo tuyến trọng điểm và đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ ma túy với số lượng lớn. Ngày 16/3, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ ông N.T.V, sinh năm 1971  (cư trú tại quận Tân Bình, TP.HCM)  nhập cảnh từ Hồng Kông về TP.HCM, cất giấu 61 thân máy ảnh, 75 ống kính máy ảnh, 61 hộp giấy để đựng máy ảnh (tất cả mới 100%) trong 6 kiện hành lý, nhưng không khai báo hải quan khi làm thủ tục cho hành lý nhập khẩu. Trị giá hàng vi phạm hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ phát hiện bắt giữ hàng hóa nhập lậu có trị giá cao, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất còn phát hiện, bắt giữ vũ khí nhập khẩu trái phép. Mới đây, phát hiện 1 kiện hành lý nhập khẩu có nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức kiểm tra trọng điểm, phát hiện ngoài hành lý cá nhân của khách nhập cảnh còn có 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao. Kiện hành lý chứa 2 khẩu súng nêu trên được cơ quan Hải quan xác định của một nam hành khách, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đi trên chuyến bay từ Hồng Kông về TP.HCM.

Cuối năm 2016, UBND TP.HCM cũng ra quyết định tịch thu 94 khẩu súng quân dụng 472 băng đạn mới 100% cùng đầy đủ linh kiện, phụ kiện, thuộc danh mục hàng cấm, nhập khẩu từ Cộng hoà Séc về Việt Nam. Số súng này được cất giấu tinh vi dưới dạng các kiện hàng thương mại thông thường, do Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ động phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét phát hiện trong 3 kiện hàng hoá đang vận chuyển vào kho từ chuyến bay Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất không có chứng từ hợp lệ. Từ năm 2016 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 8 vụ thu giữ 13 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng hơi , 25.550 viên đạn, 1 thân nỏ bắn và 1 ống ngắm có tính sát thương cao, 2 bình xịt hơi cay, 24 bình nén khí…

Trước nguy cơ tiềm ẩn buôn lậu, ngoài các giải pháp thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng, mới đây, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa vào thí điểm thực hiện hệ thống máy soi ngầm hành lý tại ga đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hệ thống soi ngầm hành lý này nhằm phục vụ công tác quản lý chặt chẽ hành lý, hàng hóa của khách, tạo thông thoáng cho hành khách nhập cảnh. Ngoài ra, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất còn xây dựng quy trình thủ tục đối với hành lý của hành khách nhập cảnh qua máy soi ngầm, gắn chip theo dõi, quản lý đối với hành lý có nghi vấn, góp phần giảm thời gian thông quan, tạo môi trường văn minh, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại hiệu quả.        

Theo Hải Quan

Tin khác

Pháp luật 1 giờ trước
(SHTT) - Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới của Canada đang tạo ra những làn sóng trái chiều. Các doanh nghiệp đang lo ngại việc đạo luật mới mang lại quá nhiều quyền lực cho chính phủ.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.