SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
VP Bình Dương 2 năm trước
UBND tỉnh Bình Phước quyết định lập thêm 3 bệnh viện dã chiến trước tình hình ca mắc Covid-19 tăng từ 1.000 ca đang điều trị hiện nay lên 3.000 ca.
Giải trí 2 năm trước
(SHTT) - Tóc Tiên bùi ngùi chia sẻ trên trang cá nhân cảm xúc của mình sau đêm diễn đặc biệt tại bệnh viện dã chiến chống Covid-19.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5A đã được lắp đặt 3 nguồn điện (điện kế ba pha, trạm biến thế lưu động và máy phát điện).
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký Quyết định 647/QĐ-BCĐ (ngày 27/2) về việc giải thể Bệnh viện dã chiến số 1, đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Khẩn trương, quyết liệt và thần tốc, những CBNV Sun Group đã mang tâm thế của những người con yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết mình vì cộng đồng...
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sớm hơn hai ngày so với dự kiến, Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương cơ bản đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao tiếp nhận bệnh nhân.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Tại “ổ dịch” Hải Dương, Tập đoàn Sun Group đã quyết định hỗ trợ cơ sở vật chất xây dựng khẩn cấp Bệnh viện Dã chiến (BVDC) thứ ba tại địa phương này.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bệnh viện dã chiến có quy mô 700 giường, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) dự kiến công tác thi công, hoàn thiện trong vòng 4 ngày.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ban ngành liên quan nhanh chóng chuẩn bị thêm cơ sở cách ly để ứng phó với diễn biến của dịch và tăng cường triển khai công tác xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất ca dương tính.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ lập thêm Bệnh viện dã chiến quy mô 20.000 giường bệnh đặt tại Đại học Quốc gia TP, việc làm này nhằm đảm bảo TP sẽ luôn chủ động trong công tác chống dịch Covid-19.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hiện các công tác chuẩn bị cho việc xây dựng bệnh viện dã chiến số 2 tại Hà Nội với quy mô 600 giường bệnh phục vụ dịch Covid-19 cấp độ 4 đang được khẩn trương hoàn thành. Dự kiến bệnh viện dã chiến số 2 sẽ được hoàn thành trong 10 ngày tới.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới, chiều 10/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập hai bệnh viện dã chiến.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát.