SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Bánh kẹo cần sa: Con đường đến với "tử thần" của giới trẻ

06:16, 05/05/2017
(SHTT) - Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện một loại mặt hàng mới và được lòng khá nhiều "dân chơi", đó chính là bánh kẹo cần sa. Ẩn sau lớp vỏ ngoài là bánh kẹo bắt mắt, chất kích thích này đang dần gây nghiện cho giới trẻ và tạo ra những ảo giác nguy hiểm.

Dường như việc sử dụng chất kích thích trong các buổi tụ họp, tiệc tùng luôn được giới trẻ yêu thích mà không biết được hậu quả khôn lường phía sau nó. Và mới đây "dân chơi" Việt Nam lại cập nhật một thú vui mới, đó chính là thưởng thức những loại bánh kẹo cần sa.

Với các "dân chơi" thì bánh cần, kẹo cần là những thứ không hề xa lạ. Mặc dù mới xâm nhập vào Việt Nam thời gian gần đây nhưng mặt hàng này đã được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và thường xuyên có mặt trong các buổi tiệc tùng của nhiều bạn trẻ.

banh keo can sa a

 Bánh kẹo cần sa: Con đường đến với "tử thần" của giới trẻ

Cần sa được ngụy trang trong bánh kẹo với hình dáng rất bắt mắt. Kẹo cần có vẻ ngoài khá giống những loại kẹo dẻo thường thấy với những màu sắc khác nhau và có nhiều hình dáng như viên tròn, viên dài... Trong khi đó bánh cần thì có màu nâu socola và được đựng trong các túi nhỏ, có gói 50 mg và gói 200 mg.

Nhờ việc ngụy trang khéo léo mà những người bán hàng cũng có đủ các chiêu trò mà quảng cáo không ngần ngại chất kích thích này trên mạng xã hội. Theo những lời mời chào của các chủ hàng bán online thì chỉ cần một miếng bánh nhỏ cần sa hay một viên kẹo cần là người dùng đã có cảm giác "phê" chứ không gây buồn ngủ như hút cần lá.

banh keo can sa

 Bánh kẹo cần sa được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

Thậm chí có người còn tự tin quảng cáo: "Còn gì tuyệt vời hơn khi tất cả nhóm ngồi cafe và chỉ cần một gói là vui, chia ra chỉ có mấy chục nghìn đồng một người. Làm gì có ai bắt người đang ăn bánh bao giờ". Chính vì việc được chào bán ngang nghiên này mà người dùng cũng ngang nhiên dùng, không nghĩ đến nguy hiểm tiềm ẩn sau đó.

Tác hại nguy hiểm từ bánh kẹo cần sa

Theo lời những dân chơi đã từng dùng bánh kẹo cần sa thì loại bánh kẹo này khá ngon và giúp người dùng nhanh "phê" hơn, tạo cảm giác kích thích, khoái cảm, giúp quên đi mọi căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.

Hiện tại những loại sản phẩm này chưa được kiểm nghiệm rõ ràng vì mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam nhưng có thể thấy nó có nhiều thành phần tương tự như cần lá và sẽ mang lại cho người ăn cảm giác tương tự như hút cần.

banh keo can sa b

 Tác hại nguy hiểm từ bánh kẹo cần sa

Điểm chung của các sản phẩm này chính là khiến người ăn cảm thấy kích thích thần kinh, sảng khoái, khó kiểm soát được hành vi của bản thân, dễ khóc dễ cười. Dần dần, xuất hiện những ảo giác tùy tâm trạng. Trên thực tế đã từng có một thanh niên say cần nhảy từ lầu cao xuống đất vì nghĩ mình đang đi xuống cầu thang.

Không chỉ vậy, cần sa còn khiến người phê thuốc có những cảm nhận khác hoàn toàn thế giới bên ngoài, họ dễ bị kích động dẫn đến những hành vi nhảy nhót, đánh nhau thậm chí là giết người...

Theo đánh gì thì mặc dù không gây nghiện mạnh như heroin, nhưng việc sử dụng cần lâu ngày sẽ tạo thành thói quen và dẫn đến tình trạng muốn dùng thường xuyên dẫn đến nghiện ngập rất khó bỏ.

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Liên kết hữu ích