SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

5 sự kiện được mong chờ năm 2018

09:35, 26/12/2017
(SHTT) - Thế vận hội Olympic mùa đông, World Cup 2018, Du lịch trên mặt trăng, Ra mắt robot làm việc với con người, hàng loạt những cuộc bầu cử lớn là 5 trong số những sự kiện được mong chờ trong năm 2018.

1. Thế vận hội Olympic mùa đông

2018 -1

 

Năm 2018, Thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là sự kiện thể thao diễn ra 4 năm 1 lần. Tại đây, các quốc gia trên thế giới có cơ hội được gặp gỡ và tham gia thi đấu những bộ môn thể thao hấp dẫn trong Thế vận hội Olympic. 

Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, ước tính có sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới, tranh 102 bộ huy chương ở 15 bộ môn thể thao mùa đông.

Theo thông tin từ Ủy ban Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, Hàn Quốc đã chi hơn 12 nghìn tỉ won để xây dựng, chỉnh trang đường xá, cơ sở hạ tầng phục vụ thế vận hội. Các địa điểm thi đấu gồm Công viên Phoenix Snow, Công viên Alpensia Olympic, Trung tâm Olympic Sliding, Trung tâm Jeongseon Alpine, Trung tâm Younpyong Alpine, Sân vận động Pyeongchang Olympic…

2. World Cup 2018 diễn ra tại Nga

2018 -2

 

Một sự kiện thể thao lớn đầy sức hút khác cũng sẽ diễn ra trong năm 2018 không thể bỏ qua chính là giải bóng đá World Cup 2018. Dự kiến diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 tại Nga.

Chính phủ Nga và Ban tổ chức Giải đang đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn dành cho du khách đến Nga tham dự World Cup 2018.

Vào thời gian trước ngày khai mạc World Cup 14/6/2018 và đến bế mạc Giải 15/7/2018, mọi du khách nước ngoài chỉ cần có trong tay một tấm “thẻ căn cước người hâm mộ” (“Fan ID”), cùng với vé xem World Cup và giấy tờ tùy thân, là được nhập cảnh Nga mà không cần thị thực (visa).

Để có một tấm“thẻ căn cước người hâm mộ”, công dân nước ngoài sẽ chỉ cần một vài thao tác đơn giản để đăng ký trực tuyến và sẽ được chuyển đến bằng đường bưu điện.

Bên cạnh quy định miễn visa, Ban tổ chức giải còn áp dụng chương trình tặng hai vé tàu miễn phí cho người xem World Cup để di chuyển giữa 11 thành phố đăng cai World Cup. Theo đó, những người sở hữu vé xem bóng đá sẽ có cơ hội nhận vé tàu một chiều hoặc khứ hồi miễn phí với giá trị thực khoảng từ 2000 rúp (tương đương 700.000 VND), để du lịch đến thành phố nơi sẽ diễn ra trận đấu bóng. Cũng lại chỉ bằng thao tác đăng ký trực tuyến và nhận vé điện tử qua email, mỗi cổ động viên có thể sở hữu tối đa 2 vé tàu miễn phí.

Ngoài ra, khi sở hữu vé xem bóng đá, người hâm mộ còn được sử dụng miễn phí không giới hạn các phương tiện giao thông công cộng của thành phố đăng cai trong suốt ngày diễn ra trận đấu, bao gồm cả các chuyến xe trung chuyển từ sân vận động ra trạm tàu điện ngầm sau mỗi trận đấu hoặc xe đưa rước từ sân bay vào trung tâm thành phố v.v…

3. Du lịch trên mặt trăng

ty_phu_elon_musk_dung_canh_tau_dragon_gnfw

 

Trước đó, ngày 25/2/2017,  giám đốc điều hành của SpaceX, Elon Musk khẳng định công ty này sẽ đưa hai hành khách bay quanh Mặt Trăng vào cuối năm tới.

Chuyến bay đầu tiên dự kiến xuất phát từ trụ sở SpaceX tại California, Mỹ vào cuối năm 2018, với tên lửa Falcon Heavy của chính công ty này. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành ngay trong năm nay.

Theo kế hoạch, hai du khách sẽ ngồi trong tàu ở độ cao khoảng 600.000 km, di chuyển quanh Mặt trăng trước khi từ trường Trái đất kéo họ trở lại. Họ sẽ hạ cánh bằng dù.

Kế hoạch này có nhiều điểm tương đồng với sứ mệnh Apollo 8 của NASA vào năm 1968.

Nếu dự án này thành công, việc thám hiểm mặt trăng sẽ không còn là đặc quyền của các phi hành gia. Ngoài ra, với dịch vụ đăng quảng cáo trên mặt trăng vừa được một start-up Nhật Bản giới thiệu, những tiềm năng ngoài vũ trụ đang ngày càng rộng mở.

4. Ra mắt robot làm việc với con người

Robot

 

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, những chú robot giúp việc hay giúp bạn giải trí là sản phẩm được mong chờ năm 2018. 

Sau YuMi® - robot công nghiệp có hai cánh tay đầu tiên trên thế giới có khả năng hợp tác, robot hợp tác có một cánh tay dự kiến ra mắt năm 2018.

Cụ thể, ABB sẽ giới thiệu robot hợp tác có một cánh tay mới nhất tại Triển lãm Robot Quốc tế (iREX) 2017. Giống như tên gọi, robot hợp tác được thiết kế để cùng làm việc với con người tại nhà máy nhằm nâng cao năng suất và hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang sản xuất hàng loạt. 

Giống như YuMi – là robot lắp ráp các chi tiết nhỏ và ra đời năm 2015, robot mới có trọng lượng 0,5 kg. Do thiết kế nhỏ gọn, robot có thể dễ dàng tích hợp với các dây chuyền lắp ráp hiện có và giúp gia tăng năng suất lao động. Đồng thời, robot mới này còn được lập trình theo phương pháp dạy qua chuyển động, nhờ vậy, việc đào tạo riêng cho người điều khiển robot là không cần thiết.

5. Những cuộc bầu cử trong năm 2018 có thể định hình lại thế giới
bau cu

 

Bầu cử Tổng thống Nga, bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, bầu cử ở Campuchia… là những cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 2018 và được dự báo có tác động lớn tới tình hình chính trị thế giới.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 20 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 21 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.