SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

'Yêu râu xanh' đội lốt cha dượng, nhiều lần xâm hại con riêng của vợ

16:00, 23/12/2017
(SHTT) - Theo đó, lợi dụng lúc nhà không có ai, Huy đã phá song cửa sổ chui vào giở trò đồi bại với con riêng của vợ.
Khoi-to-bo-duong-ham-hiep-con-gai-img_4352-1513919936-width600height450

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy. Ảnh: báo Dân Việt    

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Huy, sinh năm 1989, trú tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) về tội "hiếp dâm trẻ em," theo Điều 112 Bộ luật Hình sự. 

 Nạn nhân trong vụ án là cháu N.A.T. (SN 2009, con riêng của vợ Huy).

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2013, chị N.T.V tái hôn với Nguyễn Ngọc Huy và đưa con gái là cháu T về cùng chung sống với Huy tại huyện Hải Hà.

Sự việc xảy ra ngày 29/10, lúc đó cháu T đang ở bên nhà bà ngoại, lợi dụng hoàn cảnh không có ai ở nhà, Huy đã phá song cửa sổ chui vào hãm hiếp cháu T.

Khi biết được sự việc, chị N.T.V đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà trình báo.

Công an huyện Hải Hà đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập Nguyễn Ngọc Huy để đấu tranh.Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, đối tượng thừa nhận đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục với cháu T.Sau đó, Công an huyện Hải Hà tiến hành bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý theo thẩm quyền. 

Trước đó, ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Văn Tâm (SN 1989, trú ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 22/6, sau khi uống rượu, Tâm đi đến nhà ông V.V.D (SN 1963, trú cùng xã) để ngủ. Khi vào nhà, Tâm thấy mọi người đều đã ngủ say, trong nhà có cháu V.T.L (con ông D, SN 2003) cũng đang ngủ. Lúc này, dục vọng nổi lên, Tâm dùng tay bịt miệng cháu V.T.L. (13 tuổi) rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi giở trò đồi bại với cháu L, Tâm quay lại giường bên cạnh ngủ tới sáng rồi ra về.

Đến tối ngày 28/6, tên yêu râu xanh tiếp tục uống rượu say tại nhà ông D nên nảy sinh muốn quan hệ với cháu L lần nữa. Đợi khi mọi người đã ngủ, Tâm tiến đến giường của cháu, nhưng lần này bé gái đã đẩy ra, nam thanh niên sợ bị phát hiện nên quay về chỗ của mình.

Đến rạng sáng 29/6, Tâm lại tiếp tục mò đến nơi cháu Mai ngủ để thực hiện hành vi thú tính, không ngờ rằng đúng lúc này, người mẹ kế của cháu L thức dậy nên phát hiện. Ngày 30/6, Vi Văn Tâm đến nhà xin được “làm vía” theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, sự việc sau đó được báo cáo lên cơ quan chức năng. Công an huyện Qùy Châu đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Tâm về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hai gia đình đã thỏa thuận dân sự, Tâm phải đền bù cho gia đình cháu L. 40 triệu đồng, hiện đã khắc phục được 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tâm cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Tâm mức án 12 năm tù với tội danh Hiếp dâm trẻ em, buộc Tâm phải đền bù số tiền gần 30 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 2 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.