SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới đây trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học đã chế tạo ra một loại băng “thông minh” mới, có khả năng tăng tốc độ chữa lành vết thương mãn tính.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Hội Y khoa Thụy Sĩ - Việt Nam (HELVIETMED) đã thông báo danh sách 7 nhà khoa học được trao Giải thưởng Alexandre Yersin cho công trình nghiên cứu xuất sắc năm 2021 thuộc lĩnh vực y khoa.
Tin tức 1 năm trước
BS CK2 Bùi Nguyễn Thành Long - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TP.HCM) cho biết sự cố y khoa là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo các nhà nghiên cứu đến từ Đại học McGill, sử dụng thuốc kháng viêm chứa steroid để giảm đau có thể làm tăng nguy cơ phát triển cơn đau mãn tính.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học mới đây đã phát triển thành công tuyến lệ nhân tạo thu nhỏ nhờ vào việc sử dụng công nghệ organoid (công nghệ nuôi cấy tế bào ba chiều).
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Trong suốt 15 năm kể từ ngày tình nguyện hiến xác, người phụ nữ này đã tỉ mỉ ghi chép mọi thứ về cuộc đời mình để các sinh viên y khoa có thể nghiên cứu, tìm hiểu về các lát cắt. Một trong những ước nguyện cuối đời bà là được nhìn thấy lưỡi cưa sẽ cắt xẻ thi thể mình.
Kinh tế 7 năm trước
Doanh nhân Trần Trọng Kiên - Chủ tịch và CEO của Tập đoàn Thiên Minh (TMC) dù khá kín tiếng nhưng lại sở hữu thành tựu vô cùng đáng ngưỡng mộ.